5 giờ:32 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 8 , 2017

Thượng tướng Song Hào-Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của QĐND Việt Nam

Sáng 10-8, tại Nam Định, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam".

 Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo và chủ trì hội thảo.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Thượng tướng Song Hào-Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của QĐND Việt Nam
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc hội thảo. 
Dự hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH)... đại diện gia đình Thượng tướng Song Hào cùng các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

 

Tài sản tinh thần quý báu

Trước giờ khai mạc hội thảo, nhiều đại biểu là tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài quân đội trò chuyện với người thân gia đình Thượng tướng Song Hào. Anh Nguyễn Văn Thắng là con trai đồng chí Song Hào sôi nổi kể với mọi người những kỷ niệm về cha mình. Anh Thắng cũng nói về ý tưởng xây dựng Nhà tưởng niệm Thượng tướng Song Hào tại đất hương hỏa của cha ông ở thôn Trung Nghĩa, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định). Theo anh Thắng, xây dựng nhà tưởng niệm vừa là để tưởng nhớ, tri ân người đi trước, đồng thời làm công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua những hiện vật, phần thưởng cao quý mà cha anh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng như: Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Đồng cảm, chia sẻ cảm xúc với anh Thắng, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp cho rằng, những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Song Hào được khởi nguồn từ truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống quê hương và gia đình. Đồng chí luôn khát khao được đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, sự vững mạnh của quân đội.

Từ câu chuyện trước giờ hội thảo, chúng tôi nhớ lại vào đầu tháng 8 khi về quê hương đồng chí Song Hào (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), đồng chí Hoàng Như Liên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Liên Minh đã nói nhiều về những cống hiến của Thượng tướng Song Hào góp phần tạo động lực xây dựng Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt TSVM. Đảng bộ xã lãnh đạo địa phương có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế -xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong xã dưới 3%. Đặc biệt Đảng bộ xã luôn phát huy tốt truyền thống của Chi bộ xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh) chi bộ xã đầu tiên của huyện Vụ Bản. Mà người bí thư Chi bộ xã đầu tiên là Nguyễn Văn Khương (tức Song Hào). Từ những năm 1939, Chi bộ xã Hào Kiệt đã lãnh đạo phong trào yêu nước và cách mạng của địa phương phát triển mạnh mẽ và lan rộng sang địa bàn lân cận...

 

Thượng tướng Song Hào-Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của QĐND Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa báo cáo đề dẫn hội thảo. 
Những đóng góp của đồng chí Song Hào với quê hương, với cách mạng được Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định trong bài phát biểu khai mạc hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh: Thượng tướng Song Hào là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng giao các trọng trách: Bí thư Trung ương Đảng; Phó bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng ban Kiểm tra Trung ương; Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ LĐTB&XH); Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí Song Hào đều một lòng, một dạ trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; tận tâm tận lực, nỗ lực hy sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là một tấm gương sáng, tiêu biểu cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội và thế hệ trẻ cả nước học tập, noi theo.

 

Đọc báo cáo đề dẫn hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Đồng chí Song Hào tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sớm giác ngộ con đường cứu nước theo lý tưởng cộng sản, từ năm 1936, đồng chí đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng trong Phong trào Mặt trận bình dân tại quê hương. Tháng 4 năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Quá trình hoạt động cách mạng, vượt qua bao cam go, thử thách khốc liệt của chiến tranh, đồng chí Song Hào đã cống hiến cả cuộc đời cho độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân, là một tấm gương sáng của người cộng sản kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Song Hào luôn ngời sáng phẩm chất của người cán bộ cách mạng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, một vị tướng tài năng, tận tụy, sâu sát thực tiễn, gần gũi với mọi người, được đồng bào, chiến sĩ yêu mến. Quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú cùng những cống hiến to lớn của đồng chí Song Hào là tài sản tinh thần quý báu của Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam. Tài sản tinh thần đó cần được nghiên cứu, tìm hiểu, học tập, noi gương nhằm góp phần trao truyền chí khí, kinh nghiệm và bầu nhiệt huyết cách mạng, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tự hào về các thế hệ cha anh...

Chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực

Với lối dẫn chuyện mộc mạc, giản dị, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2, người phát biểu tham luận đầu tiên đã đưa các đại biểu dự hội thảo trở về với những năm tháng hào hùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Những năm tháng ấy, đồng chí Song Hào với dấu ấn đặc biệt trong tham gia giành chính quyền ở Tuyên Quang, Hà Giang (năm 1945). Tháng 10-1944, sau khi vượt ngục Chợ Chu thành công, đồng chí Song Hào được Xứ ủy Bắc Kỳ phân công làm Bí thư Phân khu ủy Phân khu Nguyễn Huệ. Đồng chí đã cùng Ban Chỉ huy Phân khu xác định chủ trương phân tán lực lượng, tập trung quân số sang châu Sơn Dương (nay là huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), mở rộng cơ sở cách mạng, đưa phong trào đấu tranh phát triển mạnh hơn. Với trọng trách Bí thư Phân khu ủy, đồng chí Song Hào đặc biệt quan tâm xây dựng, phát triển LLVT cách mạng, ra sức củng cố các đội dân quân tự vệ, mở rộng các đội du kích, chỉ huy nhiều trận đánh tạo nên thành công khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang, Hà Giang. Thời gian đó, đồng chí Song Hào cùng địa phương xác định kế hoạch khởi nghĩa theo phương châm: Đánh địch bằng cả quân sự, chính trị và binh vận; tùy tình hình để đẩy mạnh hơn hoạt động quân sự, địch vận hay song song cả hai. Tất cả các lực lượng giải phóng quân, dân quân tự vệ, thanh niên, công nhân đều được huy động...

 

Thượng tướng Song Hào-Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của QĐND Việt Nam
Quang cảnh hội thảo. 
Tham luận tại hội thảo với chủ đề: “Bộ trưởng Song Hào – người có nhiều đóng góp hoàn thiện chính sách xã hội trước đổi mới” của đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH khẳng định: Khi nhận trọng trách Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, đồng chí Song Hào tiếp cận nhanh với chức năng, nhiệm vụ của Bộ LĐTB&XH. Bộ trưởng Song Hào đã chỉ đạo các vụ chức năng của bộ nghiên cứu, kịp thời tham mưu giúp Hội đồng Bộ trưởng ban hành các quyết định chăm sóc thương binh, bệnh binh, quân nhân phục viên, gia đình người có công với cách mạng. Đồng chí đã chỉ đạo trực tiếp việc kiện toàn hệ thống tổ chức của ngành từ Trung ương đến cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ làm công tác thương binh và xã hội, thực hiện chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ đó theo những quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng và Nhà nước...

 

Cùng quan điểm với Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, đồng chí Doãn Mậu Diệp về dấu ấn đặc biệt của đồng chí Song Hào trong quá trình hoạt động cách mạng, các tham luận gửi tới hội thảo của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Đại tá, TS Trương Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đỗ Xuân Thể, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phạm Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Vụ Bản, Nam Định; Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Đại tá Đinh Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định...đã khẳng định đồng chí Song Hào sớm giác ngộ và đi theo cách mạng, luôn xứng đáng là chiến sĩ cách mạng kiên trung, tài năng, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương. Thể hiện rõ là, vào năm 1936, mới 19 tuổi, đồng chí bắt đầu tham gia hoạt động trong phong trào Mặt trận bình dân. Trước những khó khăn, thử thách, bước ngoặc của cách mạng, đồng chí vẫn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; luôn thể hiện đúng phẩm chất, phong cách của người cộng sản, người quân nhân cách mạng sống mẫu mực, trong sạch, giản dị, liêm khiết; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Các tham luận đã luận giải sâu sắc và khẳng định đồng chí Song Hào là một người lãnh đạo uy tín, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ tháng 7-1947, đồng chí Song Hào được Trung ương Đảng điều vào quân đội, trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đồng chí lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Chính trị ủy viên Khu 10, Chính trị ủy viên Liên khu 10, Chính ủy Mặt trận Tây Bắc, Bí thư Ban Cán sự Lào Bắc, Chính ủy Chiến dịch Lê Hồng Phong 1 và Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 308... Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí là Phó Chủ nhiệm TCCT, ủy viên Tổng Quân ủy (1955-1961); Chủ nhiệm TCCT và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1961-1977), Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (1961-1976); Chính ủy Chiến dịch Trị - Thiên (1972). Cuối năm 1976, đồng chí được Đảng phân công làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (1982-1987). Từ tháng 2 - 1990 đến tháng 12 - 1992, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng cử làm Chủ tịch lâm thời Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, trên cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh Nam Định tự hào là nơi phát tích, quê hương của nhiều danh nhân nổi tiếng- những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, trong đó đồng chí Song Hào- vị tướng đã góp phần làm rạng danh cho quê hương. Dù ở xa nhưng đồng chí luôn dõi theo và dành cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT quê nhà những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh Nam Định từng bước trưởng thành, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, cả trong những năm tháng chiến tranh ác liệt hay khi đất nước đã thanh bình. 

Đóng góp xuất sắc cho công tác chính trị và hoạt động quân sự

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng tâm đắc với quan điểm của Thượng tướng Song Hào về sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí “bật mí”, khi nhận kế hoạch hội thảo đồng chí rất phấn khởi và đã thức nhiều đêm để nghiên cứu tìm hiểu sâu kỹ hơn quan điểm của đồng chí Song Hào về vấn đề này. Cũng chính từ sự tìm hiểu sâu kỹ đó mà bài phát biểu tham luận của Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương được các đại biểu ủng hộ và đánh giá rất cao. Theo đồng chí Nguyễn Bá Dương, Thượng tướng Song Hào luôn nhấn mạnh: "Sự lãnh đạo của Đảng là nguồn gốc trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta". Đồng chí cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi triệt để thì nhất thiết phải do giai cấp công nhân và chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Đồng chí Song Hào nhiều lần nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Thượng tướng Song Hào khẳng định: Nắm vững lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, kế thừa những kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc là việc làm đúng đắn, rất cần thiết của quân đội ta. Đó là bí quyết để quân đội ta chiến thắng, nhờ đó mà cách mạng thành công. Để thực hiện sứ mệnh vẻ vang của mình, không có con đường nào khác là: Đảng Cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, dùng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng, giành và giữ chính quyền, bảo vệ công cuộc xây dựng đất nước và chế độ xã hội mới. Đường lối, nhiệm vu cách mạng của Đảng là muc tiêu, lý tưởng chiến đấu của QĐND Viêt Nam. Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Thượng tướng Song Hào là đường lối chính trị, đường lối quân sự; đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng là phương hướng chỉ đạo toàn bộ nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và chiến đấu của quân đội ta. Đó là ngọn đèn pha soi sáng, dẫn đường cho quân đội ta tiến bộ, phát triển, trưởng thành, giành nhiều thắng lợi vẻ vang.

 

Thượng tướng Song Hào-Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của QĐND Việt Nam
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thảo chụp ảnh lưu niệm với gia đình Thượng tướng Song Hào. 
Dự và gửi tham luận tới hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3;  Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị BTTM; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, TCCT; Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam... phân tích, luận giải cụ thể và khẳng định Thượng tướng Song Hào đóng góp xuất sắc vào xây dựng Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam và là nhà quân sự tài năng.

 

Đồng chí Song Hào luôn khẳng định Đảng lãnh đạo LLVT, quân đội là tất yếu và là nguyên tắc. Để Đảng lãnh đạo "tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện" quân đội và công tác chính trị trong quân đội có hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Song Hào chỉ rõ: Phải lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, lấy đường lối, chủ trương của Đảng làm kim chỉ nam cho hành động và là tư tưởng duy nhất chỉ đạo quân đội ta; lấy mục tiêu "độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày, tiến tới chủ nghĩa xã hội của Đảng" làm mục tiêu chiến đấu.

Chế độ lãnh đạo LLVT nhân dân của Đảng ta là: Đảng ủy (chi bộ) lãnh đạo, thủ trưởng phân công phụ trách làm nguyên tắc, chế độ hoạt động. Kết hợp chặt chẽ công tác chính trị với các mặt công tác khác, đi sâu vào đời sống của quân đội. Lấy đường lối quần chúng là phương pháp công tác cơ bản của quân đội và của công tác chính trị... Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ tổ chức, hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ lãnh đạo tập thể của cấp ủy, vai trò thủ trưởng chính trị, quân sự. Trong chế độ lãnh đạo của Đảng đối với QĐND cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp; xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; xây dựng các mối quan hệ, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, quân đội và tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; đẩy mạnh các mặt hoạt động của công tác chính trị; xây dựng đời sống văn hóa... Thượng tướng Song Hào xác định rõ: Xây dựng Đảng và công tác chính trị là trách nhiệm chính trị của toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT với nòng cốt là tổ chức đảng, cơ quan chính trị và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp.

Nhiều tham luận phát biểu và gửi tới hội thảo cũng khẳng định: Đồng chí Song Hào là một vị tướng tài năng, chính trị, quân sự song toàn; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngay từ những ngày đầu mới hình thành. Cuộc đời binh nghiệp của đồng chí kéo dài suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược; trải qua hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ. Những năm tháng trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy bộ đội chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường đã khẳng định đồng chí là vị tướng tài ba, giàu kinh nghiệm, am tường nghệ thuật quân sự (cả về CTĐ, CTCT trong tác chiến chiến lược, chiến dịch và nghệ thuật).

Dấu ấn xây dựng TCCT vững mạnh

Trò chuyện với chúng tôi trước ngày diễn ra hội thảo Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sự, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị say sưa kể những điểm tâm đắc của đồng chí khi nghiên cứu về quan điểm của Thượng tướng Song Hào xây dựng cơ quan chính trị các cấp trong QĐND Việt Nam. Trong tham luận gửi tới hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Sự khẳng định: Thượng tướng Song Hào luôn quan niệm, xây dựng cơ quan vững mạnh cũng như xây dựng con người, phải toàn diện cả đạo đức và năng lực, làm cho cơ quan vững mạnh, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, cả trong xây dựng và chiến đấu. Cơ quan có vững mạnh mới giúp cho sự lãnh đạo và chỉ huy đơn vị được thông suốt, được tốt trong mọi hoàn cảnh và hướng dẫn cấp dưới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Vì vậy, phải chăm lo xây dựng cơ quan có lập trường, quan điểm tư tưởng vững vàng; có kiến thức khoa học, kỹ thuật, quân sự, văn hóa rộng, có trình độ nghiệp vụ tinh thông; có năng lực tổ chức thực hiện giỏi; có các chế độ công tác, tổ chức phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý; có phương pháp, tác phong công tác đúng đắn; có đời sống tinh thần, đời sống vật chất tốt.

Từ nghiên cứu của mình, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 cho rằng, Thượng tướng Song Hào luôn coi: Cơ quan còn là tấm gương của các đơn vị nên phải là tiêu biểu về mọi mặt cho đơn vị noi theo. Không có lý luận, kiến thức, kinh nghiệm về nghiệp vụ thì không thành cơ quan chuyên môn, không làm được chuyên gia giúp cấp ủy lãnh đạo, giúp thủ trưởng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, hướng dẫn công tác cho cấp dưới và cũng hạn chế về đề đạt chủ trương, phương hướng, kế hoạch, biện pháp tiến hành các mặt công tác và từng mặt nghiệp vụ.

Các tham luận gửi tới hội thảo của Đại tá Phạm Kim Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận; Đại tá Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đều phân tích, làm rõ hơn quan điểm của Thượng tướng Song Hào về xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh. Ở đó Quân ủy Trung ương, TCCT, các cấp ủy Đảng, cơ quan chính trị các đơn vị quân đội phải chú ý toàn diện xây dựng cơ quan chính trị coi trọng cả đạo đức và năng lực, cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, cả tinh thần và vật chất, cả xây dựng từng con người, từng bộ phận và cả tập thể cơ quan. Chỉ có như vậy mới phát huy được đầy đủ tác dụng của cơ quan trong việc giúp cấp ủy lãnh đạo, giúp thủ trưởng chỉ huy, đồng thời thực sự biến cơ quan thành trường đào tạo, nơi dự trữ cán bộ tốt cho toàn quân và đơn vị. Đồng thời phải chăm lo bồi dưỡng cho mọi người có trình độ chính trị, tư tường tốt.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thảo, các hồi ức và tham luận đã nêu rõ, với gần 22 năm trực tiếp làm Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm TCCT, đồng chí Song Hào đã có công lớn trong việc xây dựng TCCT thành cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương. Đồng chí đã cùng tập thể TCCT nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp về xây dựng Đảng, công tác chính trị trong quân đội; xác định kế hoạch và tiến hành công tác chính trị trong toàn quân, trên cả 6 mặt công tác: Tuyên huấn, tổ chức, cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, địch vận. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nghiên cứu đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành, thực thi các chính sách đối vối quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, hậu phương quân đội.

Là người chủ trì TCCT, đồng chí Song Hào đã bám sát thực tiễn, cùng cấp ủy, chỉ huy Tổng cục xây dựng hệ thống tổ chức đảng, cấp ủy các cấp trong Tổng cục trong sạch vững mạnh; có tổ chức, cơ cấu phù hợp; có năng lực và quyền hạn giải quyết toàn diện, cụ thể, trực tiếp mọi vấn đề nảy sinh của đơn vị. Trong công tác xây dựng Đảng bộ TCCT, trên cơ sở kiên định nguyên tắc tập thể đảng ủy, chi ủy, chi bộ lãnh đạo toàn diện mọi mặt đơn vị, thủ trưởng phân công tổ chức thực hiện, đồng chí đã phân định rõ nhiệm vụ của từng đồng chí lãnh đạo tổng cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cách thức làm việc các cục, phòng, ban các cơ quan trong Tổng cục và chức trách, nhiệm vụ cán bộ ở các cơ quan đó. Đồng thời, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong TCCT làm tốt công tác cán bộ, đào tạo, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan... Nhờ đó, TCCT luôn có những lớp cán bộ, đảng viên thực sự ưu tú về bản lĩnh chính trị, lập trưòng giai cấp; có đủ năng lực, tác phong để phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp cách mạng cao cả là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu bế mạc hội thảo Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: Gần 70 bài tham luận phát biểu và gửi tới hội thảo của các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã đề cập một cách toàn diện truyền thống gia đình, quê hương, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Song Hào trên nhiều lĩnh vực. Các tham luận tiếp cận và đề cập đến những góc độ khác nhau, nhưng tựu chung, đó là những nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học, khách quan, chân thực và làm nổi bật chủ đề hội thảo. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong rằng, sau cuộc hội thảo này, sẽ còn nhiều công trình nghiên cứu làm sâu sắc, toàn diện hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Song Hào. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục phân tích, khái quát và đúc kết những bài học kinh nghiệm thiết thực từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Thượng tướng Song Hào, phục vụ sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website