14 giờ:13 phút Thứ tư, ngày 13 tháng 2 , 2019

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371

Sáng 13-2, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) tại Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371. Cùng đi có thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kiểm tra công tác củng cố
cảnh quan môi trường tại Tiểu đoàn 11B, Sư đoàn 361.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kiểm tra nơi ở của bộ đội
tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Sư đoàn 371.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 361 và Sư đoàn 371
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức huấn luyện CSM năm 2019, đồng chí Tư lệnh Quân chủng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống doanh trại, trận địa, cảnh quan, môi trường, hệ thống thao trường, bãi tập, tài liệu, mô hình huấn luyện; cơ sở, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện CSM.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện CSM năm 2019. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện CSM; từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện; tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan, môi trường đơn vị bảo đảm xanh, sạch, đẹp. Quá trình tiếp nhận chiến sĩ mới cần phối hợp với các địa phương, rà soát chặt chẽ chất lượng chính trị, sức khỏe; nắm chắc lai lịch chính trị khi về đơn vị công tác; kết hợp chặt chẽ việc huấn luyện với duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ, nền nếp, chế độ; không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, bảo đảm thực chất, vững chắc; đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tổ chức hội thi, hội thao, đánh giá kết quả huấn luyện; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website