15 giờ:7 phút Thứ tư, ngày 23 tháng 8 , 2017

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017

Sáng 23-8, tại thị xã Sơn Tây (Thành phố Hà Nội), Học viện PK-KQ đã tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng tới dự và phát biểu; cùng dự có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); Cục Cán bộ (Tổng Cục Chính trị); đại biểu các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ; đại diện Sư đoàn 361, Sư đoàn 363, Sư đoàn 365, Sư đoàn 371, Viện Kỹ thuật PK-KQ và 357 đồng chí học viên tốt nghiệp ra trường đợt 3 năm 2017.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Quang cảnh buổi Lễ.

Đợt 3 năm 2017, Học viện PK-KQ có 4 đối tượng học viên tốt nghiệp ra trường gồm: Học viên đào tạo Thạc sỹ nghệ thuật quân sự khóa 19B; đào tạo cán bộ trung (lữ), sư đoàn PK, KQ khóa 28; Đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật PK, chỉ huy tham mưu KQ cấp phân đội, trình độ đại học khóa 59, tác chiến điện tử khóa 1 và trình độ cao đẳng khóa 7.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng gắn quân hàm cho các học viên xuất sắc

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện PK-KQ trao bằng tốt nghiệp
cho các học viên tại buổi Lễ.

Kết quả phân loại ra trường có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi; có 8 đồng chí đạt giỏi; 100% học viên cấp phân đội tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 83 đồng chí học viên phân đội được phong quân hàm trung úy; 1 đồng chí là thủ khoa xuất sắc được đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng. 100% học viên tốt nghiệp đều phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi về đơn vị công tác.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Thiếu tướng Hà Văn Hảo - Chính ủy Học viện PK-KQ trao giấy khen 
cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả về công tác GD-ĐT mà Học viện PK-KQ đạt được trong năm học 2016-2017. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Học viện cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về công tác GD-ĐT trong tình hình mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, nhằm nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển GD-ĐT trong Quân đội giai đoạn 2011-2020; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT; gắn lý thuyết với thực hành diễn tập, bắn đạn thật, tập trung nâng cao chất lượng đột phá vào xây dựng chính quy, dạy và học ngoại ngữ và rèn luyện thể lực cho học viên. Trong đó đào tạo phải theo kịp và tiến tới đi trước trong khai thác làm chủ trang bị khí tài mới, cải tiến, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, “gắn nhà trường với chiến trường, đơn vị”.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Học viên tuyên thệ tại Lễ tốt nghiệp ra trường.

Học viện PK-KQ tổ chức Lễ tốt nghiệp các khóa ra trường đợt 3 năm 2017
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên giỏi, xuất sắc tại buổi lễ.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các học viên ra trường phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; giữ vững lập trường tư tưởng kiên định vững vàng trong mọi tình huống; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy bộ đội; tích cực, tự giác trong học tập để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ đơn vị; quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị và tích lũy trong quá trình học tập, công tác tại Học viện để thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao; góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, Quân đội. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website