9 giờ:54 phút Thứ tư, ngày 6 tháng 9 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi kỹ thuật Mật mã.

Sáng 6-9 tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội thi kỹ thuật Mật mã lần 6. Hội thi nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ hiểu biết; khả năng khai thác sử dụng các loại hình kỹ thuật mật mã trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tới dự chỉ đạo và theo dõi Hội thi có thủ trưởng, đại biểu phòng, ban chức năng của Cục Cơ yếu (Bộ tổng Tham mưu); Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ và 24 vận động viên đến từ các đầu mối đơn vị, nhà trường trong toàn Quân chủng. Đại tá Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi phát biểu khai mạc.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi kỹ thuật Mật mã lần thứ VI, năm 2017
 Quang cảnh Hội thi.

Trong 3 ngày (từ 6 đến 8-9), các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai nội dung bao gồm lý thuyết và thực hành kỹ thuật mật mã.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi kỹ thuật Mật mã lần thứ VI, năm 2017
Các đại biểu dự khai mạc Hội thi.

Ở phần thi lý thuyết, các vận động viên thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm các nội dung: Luật cơ yếu 2012; Điều lệ công tác cơ yếu QĐND Việt Nam 2002; Điều lệ công tác kỹ thuật cơ yếu QĐND Việt Nam 2010; công tác tham mưu, nghiệp vụ cơ yếu 2008; hệ thống máy mã, ứng dụng tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật mật mã; lịch sử Ngành cơ yếu QĐND Việt Nam và lịch sử Ngành cơ yếu PK-KQ. Ở phần thi thực hành, các vận động viên sẽ thi các môn: Trừ mã; Giải mã; vào mã nhóm 5; Mã dịch tổng hợp theo phương pháp mã hóa, giải mã kỹ thuật truyền thống và trên máy mã hiện đại.  

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội thi kỹ thuật Mật mã lần thứ VI, năm 2017
Đại tá Lê Hồng Sơn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Tuy Hội thi là hoạt động chuyên môn thường xuyên, nhưng nếu làm tốt sẽ mang lại tác động tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ yếu, khai thác sử dụng kỹ thuật mật mã hiện đại, rèn luyện kỹ năng về kỹ thuật mật mã truyền thống ở các đơn vị, do đó Ban Tổ chức; Ban Giám khảo Hội thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi nghiêm túc, đánh giá khách quan, chọn ra được những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời cũng chỉ ra những khâu yếu, mặt chưa được để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác cơ yếu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao của Quân chủng trong tình hình mới. Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng mong muốn, các tuyển thủ dự thi khắc phục mọi khó khăn, bình tĩnh, tự tin để đạt được kết quả cao nhất trên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác để ứng dụng linh hoạt, hiệu quả theo chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng cao nhất theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website