13 giờ:49 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 , 2017

Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2017-2018

Sáng 15-9, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo tại Trường Sĩ quan Không quân; Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ. Dự Lễ khai giảng năm học mới tại các nhà trường còn có đại diện Cục Nhà trường; thủ trưởng và đại diện các cơ quan Quân chủng; đại biểu chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương nơi đóng quân.

Trường Sĩ quan Không quân: Năm học vừa qua, Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT và nghiên cứu khoa học. Kết quả kiểm tra kết thúc môn, kết thúc học phần của học viên có 98,4% yêu cầu, trong đó có 66,2% khá, giỏi; thi tốt nghiệp ra trường có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 57,1% đạt khá, giỏi. Trong GD-ĐT, Nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ giữa GD-ĐT với nghiên cứu khoa học; trong năm toàn trường thực hiện được 23 nhiệm vụ nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 1 đề tài sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng, 5 đề tài và 3 sáng kiến cấp Bộ tổng Tham mưu, 12 đề tài và 2 sáng kiến cấp cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GD-ĐT.
Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2017-2018
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng
phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường SQKQ.

Trong diễn văn tại Lễ khai giảng, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân khẳng định: Năm học 2017-2018, Nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chính quy, hiện đại. Ngoài việc nâng cấp các phòng học chuyên dùng, các ca-bin tập lái mô phỏng cho phi công hiện nay, Nhà trường còn đầu tư có chiều sâu các ứng dụng công nghệ mô phỏng VKTBKT hiện đại vào huấn luyện, đào tạo phi công, nhân viên kỹ thuật trên các loại máy bay thế hệ mới, đồng thời nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, xây dựng lễ tiết tác phong chính quy cho cán bộ, giảng viên và học viên, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Lâm Quang Đại đã biểu dương những kết quả mà Trường Sĩ quan Không quân đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời yêu cầu trong năm học mới, các cấp uỷ Đảng cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác GD-ĐT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng Nhà trường chính quy về mọi mặt. Tích cực, chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho các cán bộ, giảng viên và học viên, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao, có nhiệt huyết và là tấm gương sáng cho học viên noi theo (TIẾN KHẮC).

Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2017-2018
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Lễ khai giảng
năm học 2017-2018 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ: Năm học 2016-2017, gắn với thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT, Nhà trường đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, trong đó có nhiệm vụ cơ động, di chuyển trường về cơ sở mới ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT, xây dựng nhà trường chính quy; luôn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng; thường xuyên duy trì môi trường văn hóa, môi trường sự phạm quân sự; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm mô phỏng bổ trợ dạy học; xây dựng, chỉnh lý chương trình đào tạo theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Cục Nhà trường và cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật, VKTBKT mới, cải tiến vào quá trình giảng dạy.

Trường Sĩ quan Không quân và Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ khai giảng năm học 2017-2018
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Năm học 2016-2017, Nhà trường đã đào tạo cho 3.038 học viên các khóa học trong nhà trường và 4 cơ sở liên kết đào tạo bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian quy định và đạt được mục tiêu, yêu cầu. Tổ chức thi tốt nghiệp, ra trường cho 1.544 học viên, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá giỏi cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong năm Nhà trường đã có 2 sáng kiến khoa học giáo dục đạt loại xuất sắc cấp Bộ tổng Tham mưu, 7 đề tài cấp Nhà trường; biên soạn, nghiệm thu 9 giáo trình, 3 tài liệu; tổ chức in ấn 13 giáo trình…

Năm học 2017-2018 là năm đầu tiên Nhà trường thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở mới, cảnh quan môi trường, nơi ăn ở, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ khang trang, sạch đẹp, chính quy hơn. Nhà trường xác định tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về GD-ĐT; triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo nhiệm vụ GD-ĐT và kế hoạch công tác GD-ĐT năm học 2017-2018 toàn diện, cụ thể, khoa học, hiệu quả, an toàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho 1.672 học viên; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Hoàn thành tốt kế hoạch nghiên cứu các đề tài, sáng kiến khoa học giáo dục cấp Bộ tổng Tham mưu và cấp trường. Xây dựng Nhà trường theo hướng chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn đã biểu dương những thành tích mà Nhà trường đã đạt được trong năm học 2016-2017; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng, kiện toàn biên chế, tổ chức, công tác hậu phương Quân đội. Nghiên cứu phát huy tối đa công năng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mềm đã được nghiệm thu vào giảng dạy, chú trọng phương pháp dạy học tích cực, phù hợp từng đối tượng đào tạo. Đầu tư nâng cao trình độ năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới… (TRUNG THÀNH).     
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website