20 giờ:49 phút Thứ ba, ngày 26 tháng 9 , 2017

Khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân khu vực phía Nam

Sáng 26-9, tại Đoàn An điều dưỡng 20 (Nha Trang, Khánh Hòa), Tổng cục Chính trị đã khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân khu vực phía Nam, năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu khai mạc. Dự Lễ khai mạc có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các đơn vị khu vực phía Nam cùng 51 thí sinh là bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp cơ sở; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên cấp trên trực tiếp cơ sở của 28 đơn vị khu vực phía Nam. Quân chủng PK-KQ có 4 thí sinh tham gia.

Khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân khu vực phía Nam
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
phát biểu khai mạc Hội thi.

Nội dung trọng tâm của Hội thi là tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh: Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, nói viết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị; quần chúng, dân chủ, tự nêu gương mình.

Các thí sinh lựa chọn một trong những phong cách của Bác để tuyên truyền, cùng với đó là giới thiệu những cách làm hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ quan, đơn vị, vấn đề rút ra qua thực tiễn tổ chức thực hiện, nội dung, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, phê phán, đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, học tập không đi đôi với làm theo; bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

Về hình thức, Hội thi gồm có 2 vòng thi. Đối với vòng thi sơ khảo, mỗi thí sinh thực hiện 2 phần thi (đề cương tuyên truyền và thuyết trình theo nội dung theo chủ đề đã chuẩn bị). Đối với vòng chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn những thí sinh có kết quả cao trong vòng sơ khảo để tham gia và chỉ thực hiện thuyết trình theo nội dung, chủ đề đã được trình bày tại vòng sơ khảo.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao công tác bảo đảm của Quân chủng PK-KQ nói chung, Đoàn An điều dưỡng 20 nói riêng cho Hội thi, nhất là bảo đảm tốt nơi ăn, ở, đi lại cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh tham gia. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Hội thi thực hiện nghiêm túc quy chế thi, bảo đảm khoa học, chất lượng, hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; Ban Giám khảo đề cao trách nhiệm, chấm thi công tâm, khách quan, chính xác; cán bộ tham gia dự thi nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, tự chủ, sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm giành kết quả cao trong Hội thi.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày (từ 26 đến 28 tháng 9).

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website