15 giờ:30 phút Thứ bảy, ngày 14 tháng 10 , 2017

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân

Sáng 13-10, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ). Cùng đi có thủ trưởng các cơ quan Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng cùng thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
kiểm tra Trung tâm thực hành của Học viện PK-KQ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Trung tâm huấn luyện thực hành, thao trường huấn luyện tổng hợp, hệ thống giảng đường chuyên dùng; đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Học viện PK-KQ báo kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và 2 tháng đầu năm học 2017-2018.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra lễ tiết, tác phong
các học viên trên thao trường tổng hợp.

Học viện PK-KQ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy tham mưu phòng không, không quân, kỹ sư kỹ thuật hàng không bậc đại học, sau đại học về nghệ thuật quân sự PK-KQ, kỹ thuật hàng không và các đối tượng đào tạo khác cho Quân chủng PK-KQ, Quân đội; hợp tác quốc tế trong giáo dục - đào tạo (GD-ĐT). Năm học 2016-2017 và 2 tháng đầu năm học 2017-2018, Học viện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Công tác GD-ĐT, công tác khoa học quân sự đạt được kết quả khá, chất lượng GD-ĐT ngày càng được nâng lên; đã gắn giữa đào tạo cơ bản, rèn luyện thể lực với bồi dưỡng kỹ năng hoạt động thực tiễn, gắn nhà trường với đơn vị. Công tác dạy và học ngoại ngữ đã tạo ra môi trường tốt, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Công tác Kỹ thuật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ. Công tác Hậu cần bảo đảm tốt cho nhiệm vụ GD-ĐT, diễn tập, bảo đảm đời sống bộ đội được giữ vững và phát huy. Năm học 2016-2017, Học viện được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2016, tiêu biểu trong Phong trào TĐQT toàn quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân
Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
tham quan giảng đường chuyên dùng của Học viện PK-KQ.
Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra Học viện Phòng không-Không quân
Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận sơ bộ kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đã biểu dương những kết quả mà Học viện đã đạt được trong những năm qua; đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Học viện PK-KQ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác GD-ĐT; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 89/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội”; bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, công nghệ mô phỏng, cơ sở vật chất ứng dụng vào dạy học... Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên, học viên; tăng cường đưa giảng viên đi thực tế ở các đơn vị chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc trong toàn Học viện về lễ tiết tác phong và phong cách quân nhân.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website