14 giờ:12 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 12 , 2022

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Sư đoàn 361 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đã từng chiến đấu trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361 qua các thời kỳ và đại biểu chính quyền, địa phương, đơn vị kết nghĩa.

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Đại tá Nguyễn Đình Kiên - Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361, đại diện cựu chiến binh Sư đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Sư đoàn 361 gặp mặt kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Vào những ngày cuối tháng 12-1972, quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng; thắng lợi của ý chí dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bằng tất cả sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn. Đó là chiến thắng của sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam; vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là trận quyết chiến có ý nghĩa chiến lược mang tầm vóc thời đại, vượt qua thử thách chưa từng có trong lịch sử của quân và dân Miền Bắc; mà nòng cốt là Quân chủng PK-KQ, góp phần buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ về nước.

Trong 12 ngày đêm, quân và dân Miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52; riêng Sư đoàn 361 bắn rơi 29 máy bay trong đó có 25 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Trong 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, nhiều cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, vượt lên hy sinh, mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Tố Việt nhấn mạnh: “Trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12-1972, Sư đoàn 361 luôn được xác định là lực lượng nòng cốt của Quân chủng PK-KQ, cùng với quân và dân Thủ đô, Sư đoàn đã anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay, lực lượng của Sư đoàn được tăng cường và phát triển cả về số lượng và chất lượng; là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ Thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội - trái tim thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, thống nhất về ý chí; chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website