11 giờ:1 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 11 , 2017

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”

Cục Chính trị: Sáng 13-11, Cục Chính trị đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2017) và hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Lễ phát động. Cùng dự còn có thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban và đông đảo cán bộ, QNCN, chiến sĩ trong Cục Chính trị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Đại diện các cơ quan, phòng, ban của Cục Chính trị ký kết giao ước thi đua.
Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân phát động thi đua cao điểm “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng cho
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng”, diễn ra từ ngày 13-11 đến ngày 28-12; nội dung thi đua tập trung vào thực hiện “3 nhất”: Nhận thức trách nhiệm, ý chí, quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Đối với phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” diễn ra từ năm 2017 đến năm 2020. Cục Chính trị xác định tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, quyết tâm cho mọi cán bộ, nhân viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, chung sức cùng quân và dân cả nước triển khai, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo bền vững. Chủ động phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu mỗi cán bộ, nhân viên của Cục Chính trị có việc làm thiết thực vì người nghèo.

Để đợt thi đua cao điểm đạt kết quả tốt, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan phòng, ban trong Cục Chính trị làm tốt việc quán triệt, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2017) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để lại phía sau”. Các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng thực hiện tốt các nội dung CTĐ, CTCT. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban các thành phần, bảo đảm tốt lực lượng phương tiện, xử trí kịp thời các tình huống phát sinh; làm tốt việc giáo dục, xây dựng, củng cố mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nắm quản lý tốt tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, kịp thời giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, không để xảy ra mất an toàn trong các hoạt động, nhất là mất an toàn giao thông; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chức trách được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Cũng tại buổi lễ, Cục Chính trị đã trao phần thưởng của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân chủng cho các tập thể, cá nhân của Cục Chính trị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Sư đoàn 363: Cũng trong sáng 13-11, Sư đoàn 363 đã tổ chức phát động Phong trào thi đua cao điểm với chủ đề: “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2017) và hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

Đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, tinh thần tương thân tương ái, nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua, chung tay cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường mối đoàn kết quân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo  - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 xác định xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên các địa bàn đơn vị đóng quân.

Tại Lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra.

DƯƠNG TOÀN, CAO ĐÔNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website