15 giờ:47 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 12 , 2017

Sư đoàn 361 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Sư đoàn 361 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu - nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương, cán bộ lão thành Cách mạng; đồng chí Nguyễn Thế Toàn - Phó Ban Thường trực, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ; đại biểu Anh hùng LLVTND của Sư đoàn 361; Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu đại diện cho cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương nơi đơn vị đóng quân và đại biểu các đơn vị bạn…

Sư đoàn 361 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong 12 ngày đêm, quân và dân miền  Bắc đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 chiếc máy bay B-52, riêng Sư đoàn 361 bắn rơi 29 máy bay trong đó có 25 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ); tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Chiến thắng 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội đã viết tiếp trang sử vàng oanh liệt vào chiến thắng chống ngoại xâm của dân tộc ta, làm cho kẻ thù khiếp đảm và bạn bè trên thế giới khâm phục. Trong 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương anh dũng, nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, vượt lên mất mát hy sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử này.

Sư đoàn 361 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thiết thực kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, từ đầu năm 2017 đến nay, Sư đoàn 361 đã quán triệt, triển khai, hoàn thành chỉ tiêu trên các mặt công tác, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: SSCĐ, QLVT, bảo vệ an toàn các dịp lễ, Tết; tham gia Hội thao kíp chiến đấu SCH Trung đoàn Ra đa và Hội thi Kỹ thuật Mật mã cấp Quân chủng đạt giải nhất; Hội thi Liên hoan hát ru, dân ca và âm nhạc cổ truyền đạt xuất sắc; Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt giải nhất cấp Quân chủng, giải nhì cấp toàn quân...

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thiếu tướng Lâm Quang Đại  bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những chiến công, sự hi sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 đã góp phần cùng Quân chủng và quân dân miền Bắc làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Tự hào kế tiếp truyền thống vẻ vang của Bộ đội PK-KQ anh hùng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website