18 giờ:27 phút Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 , 2023

Trung đoàn 93 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023

Vừa qua, Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023. Dự và theo dõi Hội thi có các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn; đại biểu Ban Dân vận Huyện ủy, Huyện Đoàn Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; các trường học, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn.

Trung đoàn 93 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn trao giải nhất cho đội Tiểu đoàn Tên lửa S300.

Trung đoàn 93 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Phần thi giới thiệu về đơn vị, địa phương nơi đóng quân của Tiểu đoàn Tên lửa S300.

Trung đoàn 93 tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023
Các đội thực hiện phần thi kiến thức và xử lý tình huống.

Tham gia Hội thi có 3 đội đến từ các cơ quan, tiểu đoàn trực thuộc Trung đoàn. Tại Hội thi, các đội lần lượt thực hiện 3 phần thi: Thi giới thiệu về cơ quan, đơn vị, địa bàn; thi kiến thức và xử trí tình huống công tác dân vận và thi tiểu phẩm tuyên truyền mô hình, hoạt động hiệu quả ở đơn vị trong công tác dân vận.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã quán triệt nghiêm quy chế, kế hoạch Hội thi; tích cực ôn tập kiến thức và luyện tập các tiết mục; xây dựng chương trình, kịch bản sáng tạo; vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, sân khấu hoá, hình ảnh minh họa để giới thiệu; nắm chắc nội dung kiến thức về công tác dân vận, trả lời nhanh, chính xác các nội dung câu hỏi.

Đặc biệt, những tiểu phẩm tham gia Hội thi được các đội biên kịch, chuyển thể kịch bản sân khấu từ những kinh nghiệm thực tiễn mô hình “Dân vận khéo” ở đơn vị mình; được đầu tư công phu cả về kịch bản, nội dung, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác dân vận; sự đóng góp của Quân đội, đơn vị với những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; giúp người dân và thanh niên nhận thức đúng về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân, cũng như việc quân nhân chấp hành kỷ luật dân vận khi thực hiện công tác dân vận tại địa phương…

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn Tên lửa S300, giải nhì cho Tiểu đoàn ZSU-123 và giải đơn vị kết nghĩa có thành tích xuất sắc cho Trường Tiểu học Tập Phước.

Tin, ảnh: LÊ THANH BÌNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website