16 giờ:3 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 12 , 2017

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2017); sáng 21-12, Đoàn đại biểu của Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà Tưởng niệm các Liệt sĩ Phòng không - Không quân (số 171, Trường Chinh, Hà Nội).

Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta, đặc biệt là trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972 và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, 7.337 liệt sĩ của Quân chủng PK-KQ đã anh dũng hi sinh để giành độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ
Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ 
Phòng không - Không quân (số 171, Trường Chinh, Hà Nội).

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ ngày nay luôn tự hào, trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã trực tiếp chiến đấu và lập công xuất sắc, góp phần tô đẹp truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ anh hùng. Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng nguyện học tập tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu dũng cảm, mưu trí, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng của các thế hệ đi trước; nguyện đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: THÁI SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website