14 giờ:38 phút Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 , 2023

Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội

Sáng 3-3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội; sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam. Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội
Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Cờ thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể.

Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội
Nhà máy A32 nhận Cờ thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội
Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao Cờ thưởng của Tổng cục Chính trị tặng các tập thể.

Các tham luận của đại biểu trong và ngoài Quân đội đã khẳng định: 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng; được địa phương công nhận trên 93% đơn vị đạt “Đơn vị văn hóa”, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Cờ thưởng cho 26 tập thể (Quân chủng PK-KQ có 1 tập thể là Nhà máy A32); bằng khen cho 67 tập thể (Quân chủng PK-KQ có 2 tập thể là Đoàn Văn công PK-KQ và Học viện PK-KQ) và 107 cá nhân (Quân chủng PK-KQ có 3 cá nhân: Thượng tá Phạm Anh Thông - Đoàn trưởng Đoàn Văn công PK-KQ; Thiếu tá QNCN Lưu Thành Quả - Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân và Thiếu tá Vũ Văn Hạ - Phó Tổng Biên tập Báo PK-KQ); Tổng cục Chính trị tặng Cờ thưởng cho 32 tập thể (Quân chủng PK-KQ có 1 tập thể là Trung đoàn 238, Sư đoàn 363) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHÁP, TRỌNG ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website