11 giờ:35 phút Thứ sáu, ngày 29 tháng 12 , 2017

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017

Sáng 29-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay (ATB) năm 2017. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu, thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường trong Quân chủng.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2017, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; công tác huấn luyện chiến đấu trong Quân chủng PK-KQ đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, nghiêm túc; cơ bản hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Toàn Quân chủng đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; trọng tâm là huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới, cải tiến; huấn luyện cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm chắc phương án chiến đấu của đơn vị; hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phương thức tác chiến của đối phương; nội dung huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chất lượng huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, công tác bảo đảm ATB có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, đồng bộ nhằm bảo đảm ATB và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp ATB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay trong Quân chủng PK-KQ…

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện và rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn bay năm 2017
Các đại biểu tham quan Hệ thống VQ-2 tại Sở chỉ huy Quân chủng.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo kết quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2017; Báo cáo rút kinh nghiệm công tác bảo đảm ATB và Báo cáo kết quả huấn luyện giáo dục chính trị năm 2017; các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác bảo đảm ATB của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, bảo đảm ATB trong Quân chủng năm 2018 và những năm tiếp theo; góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc và khắc phục dứt điểm những khuyết điểm về nhiệm vụ huấn luyện và công tác bảo đảm ATB còn tồn tại trong năm 2017. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đặc biệt là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 227-NQ/ĐU ngày 29-9-2016 của Đảng ủy Quân chủng về “Tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay, uy hiếp an toàn bay"; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật; nghiêm túc kiểm tra, rà soát việc thực hiện các kế hoạch khắc phục sau tai nạn bay; đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nội dung, cách thức điều hành công tác huấn luyện, nhất là với các đơn vị có khí tài mới, cải tiến; tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo các tài liệu phục cho công tác huấn luyện; tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy; tăng cường huấn luyện, rèn luyện nâng cao chất lượng thể lực cho bộ đội; đổi mới phương pháp kiểm tra của cấp trên với cấp dưới; duy trì nghiêm túc các nền nếp chế độ ngày, tuần…

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website