13 giờ:57 phút Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 , 2018

Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377):

Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật

Những năm qua, Trung đoàn 292 (Sư đoàn 377) đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, góp phần tích cực cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT).

Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật
Thực hiện nội dung Ngày Kỹ thuật tại Trạm Ra đa 67 (Trung đoàn 292).

Chúng tôi có mặt tại Trạm Ra đa 67 (Trung đoàn 292) khi đơn vị đang tổ chức thực hiện “Ngày Kỹ thuật”. Sau khi chỉ huy giao nhiệm vụ, từ đài trưởng, kỹ thuật viên đến các trắc thủ nhanh chóng về vị trí thực hiện các nội dung như: Làm vệ sinh khí tài, kho tàng trận địa; kiểm tra hồ sơ; đăng ký sổ sách; khắc phục, sửa chữa các hỏng hóc; huấn luyện kỹ thuật; kiểm tra an toàn giao thông đến việc rút kinh nghiệm. Tất cả các nội dung được cán bộ, chiến sĩ thực hành một cách bài bản, thống nhất.

Đại úy Nguyễn Đình Trung - Trạm trưởng, cho biết: “Ngày Kỹ thuật là một nội dung mà đơn vị thường xuyên thực hiện nhằm nâng cao chất lượng bảo quản, tăng tuổi thọ khí tài cũng như trình độ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Trung đoàn đóng quân trên địa bàn chiến lược, các trạm ra đa đều nằm ở xa, cả trên đất liền lẫn ngoài đảo; hoạt động QLVT rộng, trải dài trên nghìn cây số; trong khi khí tài nhiều chủng loại, mới, cũ đan xen, điều kiện khí hậu khắc nghiệt ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động bảo quản, sử dụng... Những năm qua, Trung đoàn tổ chức hội thao kíp đài ra đa các cấp; bảo đảm kỹ thuật cho các đợt diễn tập; khai thác sử dụng khí tài trang bị mới, cải tiến. Ban Kỹ thuật tập trung bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm chủ KTTB; bảo đảm vật tư, trang bị đúng chủng loại, đủ số lượng, đồng bộ. Chỉ huy các cấp duy trì nghiêm chế độ công tác kỹ thuật theo đúng quy trình, điều lệ kỹ thuật. Duy trì nghiêm túc chế độ định kỳ, bảo quản, so giờ, thử máy; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại phát sinh, không để VKTBKT hư hỏng kéo dài.

Đối với các trạm ra đa trên đảo, ngay từ đầu năm Trung đoàn cử các đoàn định kỳ kết hợp với công tác kiểm kê, điểm nghiệm, đưa linh kiện ra thay thế, sửa chữa khi có hỏng hóc. Với khí tài ở đảo, công tác bảo quản được thực hiện theo quy trình đặc biệt. Trung tá Cao Xuân Triệu - Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn, cho biết: “Ngoài việc lắp các quả cầu chắn gió, để chống tiếp xúc với hơi mặn, khi bảo quản, định kỳ xong các chấn tử, xà ngang, dọc, cột ăng ten đều được sơn chống gỉ rồi bôi mỡ, cuốn vải bảo quản; các khối linh kiện bán dẫn được lau cồn thường xuyên; máy nổ phải định kỳ tháo hết phần cơ, điện rửa sạch bằng xà phòng, phơi, sấy rồi tẩm sơn cách điện…”.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện được Trung đoàn hết sức quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng đi đảo và những đồng chí mới ra trường. Trung đoàn biên soạn 2 bộ giáo trình và mở 2 lớp huấn luyện tiếng Anh và tiếng Nga; đến nay đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã hiểu và dịch được các ký tự viết tắt trên khí tài, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Mô hình Đài Ra đa P18 dựng hạ bằng thủy lực điều khiển từ xa; mô hình Đài Ra đa VRS-2D dựng hạ bằng thủy lực điều khiển từ xa; phần mềm huấn luyện trên máy tính Đài Ra đa P18-M...

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: “Nhờ làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, những năm qua đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; hệ số chiến đấu đạt 100%, hệ số kỹ thuật luôn vượt chỉ tiêu từ 0,01 đến 0,2%; nhiều năm liền tham gia Hội thao Sở chỉ huy Trung đoàn Ra đa cấp Quân chủng đạt giải cao, năm 2014 đạt giải nhất về công tác kỹ thuật”.

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong bảo quản, sử dụng VKKTTB, công tác đảm bảo kỹ thuật đã góp phần tích cực cho Trung đoàn 292 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website