11 giờ:4 phút Thứ tư, ngày 28 tháng 2 , 2018

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Sáng 28-2, khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng”. Dự và chỉ đạo buổi Lễ có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng; cùng thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng nhấn mạnh: Năm 2018, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay của Quân chủng PK-KQ đặt ra những yêu cầu cao, tính chất đa dạng, phức tạp, khẩn trưởng, nhất là trên không và hướng biển, đảo. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, yêu cầu các cơ quan Quân chủng cần quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; chỉ đạo các lực lượng Phòng không, Không quân toàn quân thực hiện đầy đủ nội dung nhiệm vụ công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018. Triển khai thực hiện đúng phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho các thành phần, thực hiện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế và đối tượng tác chiến. Tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ cơ quan. Tập trung nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, hội thi, hội thao chuyên môn, chuyên ngành nghiệp vụ; nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp chỉ huy, điều hành huấn luyện, trình đội chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, trợ lý cơ quan, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giúp đỡ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đạt chất lượng hiệu quả.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng trao Bằng khen cho các cơ quan
đạt giải nhất, nhì, ba tại Hội thao Điều lệnh khối cơ quan Quân chủng năm 2018.
Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng
trao danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” cho các cá nhân.

Cũng tại buổi lễ, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đã trao Bằng khen cho các cơ quan (Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục PKLQ) giành giải nhất, nhì, ba tại Hội thao Điều lệnh khối cơ quan Quân chủng năm 2018 và tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao. Cũng nhân dịp này, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã trao tặng danh hiệu “Phi công quân sự giỏi” cho các phi công thuộc Quân chủng PK-KQ.

Khối cơ quan Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018
Duyệt đội ngũ tại buổi Lễ.

Tiếp đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối cơ quan Quân chủng đã phát động Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi - Kỷ luật nghiêm - An toàn, quyết thắng” với nội dung thi đua “Một nhất, một giảm, hai không, một nâng cao”; đó là: Tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất; giảm vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; không có vụ việc nghiêm trọng, vụ việc vi phạm pháp luật; không có tai nạn trong huấn luyện và trong các hoạt động khác; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Trong đó, tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, an toàn trong các hoạt động; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng quy hoạch; bồi dưỡng, xây dựng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website