17 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 3 , 2018

Quân chủng kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361)

Ngày 13-3, Đoàn kiểm tra của Quân chủng PK-KQ do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018 tại Trung đoàn 236 (Sư đoàn 361). Tham gia Đoàn kiểm tra có Thủ trưởng các cơ quan và một số phòng, ban chức năng của Quân chủng.

Coi trọng trình độ đội ngũ cán bộ khung để nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới
 Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kiểm tra giáo án, mô hình học cụ
huấn luyện chiến sĩ mới ở Trung đoàn 236.

Theo báo cáo của Trung đoàn 236, chất lượng chiến sĩ mới năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt là về trình độ văn hóa.

Coi trọng trình độ đội ngũ cán bộ khung để nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kiểm tra nơi ở của chiến sĩ mới.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tập trung chủ yếu các nội dung như: Quá trình rà soát, tiếp nhận, kiểm tra chất lượng đầu vào đối với chiến sĩ mới; công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ huấn luyện; kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ, sổ đăng ký, thống kê huấn luyện các cấp; kiểm tra nhận thức và thực hành, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, điều lệnh đội ngũ và thể lực; công tác tư tưởng trong quản lý chiến sĩ mới, công tác chuẩn bị và tổ chức giáo dục chính trị, biên soạn, thông qua, phê duyệt giáo án; thực hiện chế độ, nền nếp giáo dục chính trị; kiểm tra sơ bộ nhận thức chiến sĩ mới về chính trị; kiểm tra giáo án và thực hành bài giảng các chuyên ngành: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công tác đảm bảo chuyên ngành trong huấn luyện và thực hành huấn luyện.

Coi trọng trình độ đội ngũ cán bộ khung để nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới 
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kết luận sau kiểm tra.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Trung đoàn 236 trong thời gian qua, đặc biệt trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí lưu ý, Trung đoàn 236 nói riêng, Sư đoàn 361 và toàn Quân chủng nói chung cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tích cực đổi mới giáo trình, giáo án; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định; thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, phân loại và giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh; giải quyết tốt mối quan hệ cán - binh, xây dựng môi trường đoàn kết trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến sĩ mới trong học tập và rèn luyện; tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, sổ sách, văn kiện, hướng dẫn, kế hoạch, giáo án, bài giảng để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; tăng cường sinh hoạt, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website