9 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 4 , 2018

Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn công tác hậu cần năm 2018

Sáng 11-4, Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã khai mạc Hội nghị tập huấn công tác Hậu cần năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải - Cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) cùng lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần. Tham dự lớp tập huấn có 141 đại biểu là chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác hậu cần ở các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc của Quân chủng.

Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn công tác hậu cần năm 2018
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ,
phát biểu khai mạc Hội nghị.
Cục Hậu cần Quân chủng Phòng không-Không quân tập huấn công tác hậu cần năm 2018
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các nội dung: Nhận xét, đánh giá công tác của các chuyên ngành Hậu cần thực hiện trong năm 2017 và hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ năm 2018; những vấn đề mới và mang tính đột phá của từng chuyên ngành Hậu cần trong năm 2018; một số vấn đề cơ bản trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua chuyên ngành thuộc ngành Hậu cần Quân đội; nhận xét, đánh giá công tác quản lý, sử dụng ngân sách hậu cần thực hiện trong năm 2017 của cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và triển khai công tác Tài chính, hậu cần năm 2018; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngành Hậu cần năm 2018; nhận xét, đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, công tác quản lý và sử dụng nguồn thu trong năm 2017 của các cơ quan, đơn vị và triển khai công tác kinh tế năm 2018; hướng dẫn quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, sử dụng nguồn thu…

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Hậu cần năm 2017, rút ra những bài học kinh nghiệm, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần; làm chuyển biến, nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các biện pháp công tác Hậu cần năm 2018; bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên hậu cần những vấn đề mới, đột phá trong công tác Hậu cần năm 2018. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong huấn luyện và xây dựng chính quy ngành Hậu cần Quân chủng; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của chuyên ngành hậu cần…

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website