14 giờ:28 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 4 , 2018

Quân chủng PK-KQ tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2018 do Tổng cục Chính trị tổ chức

Sáng 18-4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2018. Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có Thủ trưởng cơ quan Chính trị 61 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tại các điểm cầu; đại biểu thủ trưởng các phòng, ban Tuyên huấn các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan chính trị cấp trên cơ sở, cấp cơ sở, các đồng chí là trưởng phó Ban Tuyên huấn, trợ lý giáo dục, trợ lý tuyên truyền ở các đơn vị tại các điểm cầu trong toàn quân. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Quân chủng PK-KQ tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn công tác giáo dục chính trị năm 2018 do Tổng cục Chính trị tổ chức
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề như: Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam; nghe phổ biến, quán triệt một số vấn đề cần nắm vững trong tổ chức tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; những vấn đề cần nắm vững khi triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị cho Sĩ quan, QNCN năm 2018. Đồng thời các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tiên tiến phục vụ cho đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng và việc quản lý, khai thác sử dụng máy tính ảo. Đợt tập huấn, nhằm phổ biến trang bị cho cán bộ chính trị, nhất là cán bộ tuyên huấn các cấp một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý công tác giáo dục chính trị, về đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng, làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất ở các cấp trong toàn quân.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Trúc -  Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: Ban tổ chức Hội nghị duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch; các đồng chí báo cáo viên thực hiện đúng nội dung chuyên đề tập huấn theo kế hoạch, đúng định hướng chính trị, lựa chọn phương pháp chuyền đạt phù hợp, cung cấp những thông tin thiết thực, bổ ích đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó, coi trọng hướng dẫn phương pháp, cách làm cụ thể vận dụng vào thực tiễn, triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tiếp thu có hiệu quả các nội dung tập huấn làm cơ sở vận dụng vào từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị. Đồng thời, thông qua tập huấn cần nhận rõ những hạn chế, bất cập, kịp thời rút kinh nghiệm có biện pháp khắc phục, tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong toàn quân.

 Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website