14 giờ:21 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 4 , 2018

Tọa đàm "Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ"

Sáng 26-4, tại Sư đoàn 361, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) và Sư đoàn 361 đã tổ chức Tọa đàm “Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ”. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Đại tá Phùng Kim Lân - Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân và Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chính ủy Sư đoàn 361 đồng chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có đại biểu Cục Quân huấn, Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự; đại biểu một số cơ quan Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 361; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương; đại diện gia đình chiến sĩ mới (CSM) và 120 cán bộ, CSM thuộc Sư đoàn 361.

Tọa đàm
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm
Các đại biểu tham dự Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng cho CSM.

Tọa đàm nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là với CSM. Qua đó, phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tư tưởng ở đơn vị cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng tiến hành công tác tư tưởng; đồng thời, xác định những giải pháp chủ yếu, hiệu quả góp phần thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng cũng như trong huấn luyện, rèn luyện, quản lý CSM hiện nay. 

Ban Tổ chức đã nhận được 20 tham luận của các đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Sư đoàn 361; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới; trong đó có 10 tham luận phát biểu trực tiếp tại Tọa đàm. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ thực tế công tác quản lý tư tưởng; những kết quả trong tiến hành công tác tư tưởng đối với CSM ở Sư đoàn 361 trong những năm qua; chỉ rõ nguyên nhân và hạn chế còn tồn tại; những khó khăn đặt ra, những tác động, ảnh hưởng đến việc quản lý tư tưởng, giáo dục, quản lý CSM trong điều kiện hiện nay; kinh nghiệm, kết quả đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần tiến hành tốt công tác tư tưởng với CSM.

Tọa đàm
Toàn cảnh Tọa đàm.
Tọa đàm
Đại úy Cao Văn Hạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn 361) phát biểu tham luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong tiến hành công tác tư tưởng với CSM, nhất là kinh nghiệm nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh, tâm tư, tình cảm của CSM từ ngày đầu về đơn vị; cách hệ thống hóa tình hình tư tưởng vào sổ sách quản lý, đánh giá tư tưởng CSM cấp đại đội; việc phối hợp với gia đình quân nhân và cấp ủy, chính quyền địa phương trong nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng và giáo dục, rèn luyện CSM… Đồng thời, nhiều tham luận đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc nắm, quản lý, giáo dục và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; trong đó tập trung làm rõ việc thực hiện tốt quy trình “5 khâu” trong công tác tư tưởng (định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh, xử lý), nhất là việc dự báo, nắm, giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh của CSM từ thực tiễn ở đơn vị cơ sở…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị các đại biểu phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội nói chung, CSM nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện tại đơn vị, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong thời kỳ mới. 

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website