13 giờ:59 phút Thứ ba, ngày 8 tháng 5 , 2018

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (8-5-1978/8-5-2018). Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng tới dự và phát biểu chúc mừng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen.

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu - Cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Trung tướng Trần Hanh - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan và một số phòng, ban của Quân chủng; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Viện Kỹ thuật PK-KQ; đại biểu Viện Khoa học quân sự, Học viện Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng); đại biểu Viện Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; đại biểu các học viện, nhà trường, đơn vị, nhà máy, tổng công ty của Quân chủng PK-KQ; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương và các đồng chí cán bộ từng công tác tại Viện Kỹ thuật PK-KQ qua các thời kỳ.

Viện Kỹ thuật PK-KQ là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân chủng PK-KQ, được thành lập ngày 8-5-1978. Viện có chức năng, nhiệm vụ chính là nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật PK, KQ, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; nghiên cứu khai thác, bảo quản, sử dụng, tăng hạn sử dụng, cải tiến vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật PK-KQ... Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, kỹ sư, nhân viên của Viện Kỹ thuật đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Viện Kỹ thuật đã thực hiện 30 dự án, 578 đề tài khoa học và 6 nhiệm vụ các cấp được nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị trong Quân chủng; góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống
Đại tá Nguyễn Hữu Đoàn - Viện trưởng Viện Kỹ thuật PK-KQ đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, Viện Kỹ thuật PK-KQ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh về thành tích nghiên cứu khoa học; 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 7 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều phần thưởng khác của Quân đội, Quân chủng cho các tập thể, cá nhân của Viện có các công trình nghiên cứu xuất sắc…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lâm Quang Đại nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, nhân viên Viện Kỹ thuật PK-KQ đã đạt được trong suốt 40 năm qua. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu, trong thời gian tới, Viện Kỹ thuật cần thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm nòng cốt để nâng cao chất lượng tổng hợp; toàn Viện là một khối thống nhất về ý chí và hành động; đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, nghiên cứu, làm chủ VKTBKT hiện có và khí tài mới, cải tiến; duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phấn đấu không có vụ việc nghiêm trọng; bảo đảm an toàn giao thông và trong các hoạt động. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của Quân chủng. Tích cực đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website