11 giờ:48 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 5 , 2018

Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tham quan và giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết việc triển khai xây dựng điểm Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc toàn quân, giai đoạn 2017-2020, được tổ chức tại Quân chủng PK-KQ; sáng 9-5, Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội đã đến tham quan, giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26 - đơn vị được Ban Phụ nữ Quân đội chọn làm điểm xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc cấp toàn quân.

Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Đại tá Bùi Đức Thành - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Thượng tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 26, cùng đông đảo các đại biểu là cán bộ hội phụ nữ trong toàn quân.
Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tham quan và giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26
Các đại biểu tham quan Phòng Huấn luyện tự quản
của Hội phụ nữ cơ sở Tiểu đoàn 16.
Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tham quan và giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26
Các đại biểu tham quan nơi ở của các hội viên phụ nữ Tiểu đoàn 16.

Tại buổi giao lưu, Đoàn đã được nghe giới thiệu sơ lược về lịch sử, truyền thống Lữ đoàn 26 và kết quả hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 26 thời gian qua. Tiếp đó, Đoàn đã đến tham quan mô hình “Câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ”, Phòng Huấn luyện tự quản của Hội phụ nữ, Câu lạc bộ “Hội viên phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca” của Tiểu đoàn 16; tham quan “Vườn cây chi hội phụ nữ 4 cơ quan tự quản” của Lữ đoàn.

Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tham quan và giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26
Các đại biểu giao lưu với Câu lạc bộ “Hội viên phụ nữ yêu thích
và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca” của Tiểu đoàn 16.

Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 là Hội Phụ nữ cơ sở 3 cấp với 174 cán bộ, hội viên ở nhiều độ tuổi, làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau; trong đó, 2/3 hội viên thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu tại Sở chỉ huy Quân chủng và các đài, trạm. Mặc dù tính chất yêu cầu nhiệm đòi hỏi ngày càng cao, cường độ làm việc căng thẳng; hậu phương gia đình một số cán bộ, hội viên gặp nhiều khó khăn; nhưng ở vị trí công tác nào, các hội viên đều tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện: 100% chị em có chuyên môn khá và giỏi. Riêng chuyên môn báo vụ, 100% chị em là báo vụ cấp 2 (trong đó có 5 chị đạt báo vụ cấp 3; 6 chị đạt danh hiệu kiện tướng báo vụ); 100% cán bộ, hội viên tham gia canh trực SSCĐ tại Sở Chỉ huy và các đài, trạm đều làm chủ khí tài, trang bị, vững vàng về chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban chiến đấu, góp phần không nhỏ vào bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc cho nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ khác của Quân chủng PK-KQ.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động phụ nữ và phong trào phụ nữ, 8 năm liền (2010-2017) Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 được trên công nhận là Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc; từ năm 2010 đến năm 2014, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính trị tặng bằng khen…

Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội tham quan và giao lưu tại Lữ đoàn Thông tin 26
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lữ đoàn 26.

Phát biểu tại buổi tham quan, Thượng tá Phùng Thị Phú - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Hội Phụ nữ Lữ đoàn 26 trong việc xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh xuất sắc cấp toàn quân; qua đó đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong Quân đội, cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tự khẳng định mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng với truyền thống của Phụ nữ Quân đội “Dũng cảm, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website