20 giờ:29 phút Thứ ba, ngày 15 tháng 5 , 2018

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32

Ngày 15-5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng do đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo” tại Nhà máy A32 (Cục Kỹ thuật). Cùng đi có Thiếu tướng Trần Đình Thăng - Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng và đại diện một số cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tham quan dây chuyền công nghệ sửa chữa máy bay Su-22, Su-27; đồng thời, nắm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị tại Nhà máy A32.

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32
Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32
Đoàn kiểm tra dây chuyền sửa chữa máy bay Su-27 tại Nhà máy A32.

Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà máy A32 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết các cấp; cụ thể hóa trong hoạt động sản xuất, sửa chữa, tăng tổng niên hạn cho các loại máy bay phục vụ cho các đơn vị Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Từ năm 2011 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Quân chủng PK-KQ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên Nhà máy đã nỗ lực nghiên cứu, biên soạn hơn 500 nghìn trang tài liệu; gửi cán bộ đi bồi dưỡng ở nước ngoài, thường xuyên tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực nghiên cứu, tự sản xuất một số trang thiết bị thay thế như đệm cao su, gia công cơ khí… Cùng với đó, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc các dự án như: Dây chuyền công nghệ sửa chữa Su-22M/UM; Dây chuyền công nghệ sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn máy bay Su-27, sửa chữa cục bộ máy bay Su-30; Dây chuyền sửa chữa xe máy đặc chủng… Đến nay, Nhà máy A32 có thể làm chủ hoàn toàn dây chuyền công nghệ sửa chữa máy bay Su-22, Su-27; sửa chữa cục bộ, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-30. Với năng lực hiện có, Nhà máy có thể đảm nhiệm sửa chữa thành công các loại máy bay phản lực chiến đấu họ Su và đề xuất tiếp tục thực hiện các dự án tiếp theo như dự án sửa chữa Su-27, Su-30 giai đoạn 3…

Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc tại Nhà máy A32
Đồng chí Cao Đức Phát kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Nhà máy A32 trong việc tự lực, tự cường, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, tiết kiệm ngân sách Nhà nước; đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Quân đội rất quan tâm những đơn vị kinh tế đặc thù, tiếp tục xây dựng các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng. Tiếp thu, ủng hộ những đề xuất của Nhà máy, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho biết, sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương đề ra những chủ trương, biện pháp và tạo điều kiện để Nhà máy thực hiện các dự án, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website