16 giờ:8 phút Thứ hai, ngày 23 tháng 3 , 2020

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 23-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không-Không quân. Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng; các thành phần trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Quân chủng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn I và 2 tuần đầu của giai đoạn II. Đồng thời, thảo luận đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; những bất cập nảy sinh, nhất là việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các vùng dịch về nước; công tác quản lý, phòng, chống lây nhiễm chéo tại khu cách ly; đề xuất các biện pháp tổ chức tiếp nhận và tiến hành cách ly công dân bảo đảm hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã biểu dương nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng quân y, hậu cần trong công tác cách ly, phòng, chống dịch, bảo đảm đời sống cho nhân dân tại khu vực cách ly; các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Công tác phòng, chống dịch đã chuyển sang giai đoạn II, đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị; phát hiện sớm, cách ly gọn, xử lý triệt để; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào trong Quân đội. Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy các cấp tổ chức trực phòng, chống dịch như trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất cho thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác quản lý, động viên tư tưởng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại nơi cách ly.

Chiều cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã tổ chức tập huấn các nội dung về sử dụng, khai thác phần mềm phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website