16 giờ:14 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 5 , 2018

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018

Ngày 21-5, Sư đoàn 363 đã tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi cấp Sư đoàn năm 2018. Dự khai mạc Hội thi có Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn 363; đại biểu Ban Phụ nữ Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi.

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018
Phần thi tuyên truyền của Đại úy QNCN Phạm Thị Thúy - Chủ tịch HPNCS Phòng Tham mưu.

Tham gia Hội thi có 14 thí sinh là cán bộ Hội thuộc 7 Hội phụ nữ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn. Các thí sinh dự thi thực hiện 3 nội dung: Thi tuyên truyền (theo 2 hình thức thuyết trình và sân khấu hóa): Mỗi thí sinh lựa chọn một nội dung để viết chuyên đề và thực hành tuyên truyền về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; công tác phụ nữ; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, dân số, gia đình và trẻ em; Luật Hôn nhân gia đình… Đối với phần thi trắc nghiệm, nội dung thi chủ yếu tập trung vào những vấn đề về nguyên tắc, quy định, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN); công tác dân số, gia đình và trẻ em. Đối với phần thi viết dự thảo chương trình hành động, các thí sinh thực hành viết theo đầu bài mà Ban Giám khảo đưa ra.

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018
Phần thi tuyên truyền với tiểu phẩm ‘Em đã hiểu” của
Thượng úy CN Trần Thị Trang - Ủy viên BCH Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 295.

Hội thi cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018 là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Sư đoàn 363 về công tác phụ nữ, VSTBPN. Đồng thời, là đợt tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Hôn nhân và gia đình, dân số và kế hoạch hóa gia đình; phòng chống bạo lực gia đình... Thông qua Hội thi, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ cấp cơ sở; tìm ra những hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phụ nữ; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng các đồng chí cán bộ Hội phụ nữ tiêu biểu tham gia Hội thi cấp Quân chủng năm 2018.

 Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website