10 giờ:52 phút Thứ ba, ngày 27 tháng 10 , 2020

Trung đoàn 257

Thi đua lập công, tiếp nối truyền thống

Về công tác tại Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 - Đoàn Cờ Đỏ anh hùng, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn (13-11-1965/13-11-2020).

Trên xe điều khiển Đại đội 1, Tiểu đoàn 77, các thành phần trong KCĐ đang tập trung cao độ cho việc bắt, bám sát mục tiêu, đánh địch đột nhập đường không. Không khí buổi huấn luyện trở nên “nóng” hơn khi Sĩ quan điều khiển thông báo: “Mục tiêu bay vào, cự ly 26…”. Tiểu đoàn trưởng chỉ thị “Bám sát…”. Dứt khẩu lệnh của Tiểu đoàn trưởng, các thành phần trong KCĐ nhanh chóng thao tác và chăm chú dõi theo tín hiệu trên các màn hiện sóng. Trong suốt thời gian huấn luyện, không khí trên xe điều khiển luôn sôi động bởi khẩu lệnh của người chỉ huy, tiếng thao tác trên khí tài và thông báo mục tiêu của các thành phần. Theo quan sát của chúng tôi, KCĐ thao tác khá nhịp nhàng, chính xác, đúng quy trình, theo sát và quản lý tốt mục tiêu được giao.

Thi đua lập công, tiếp nối truyền thống
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257.

Kết thúc tình huống luyện tập, toàn KCĐ ai cũng vui vẻ, phấn khởi khi được đồng chí Tiểu đoàn trưởng biểu dương vì thao tác nhanh, hiệp đồng dứt khoát, vượt chỉ tiêu đề ra. Trung sĩ Dương Văn Tuyên - Trắc thủ Điều khiển, Đại đội 1, chia sẻ: “Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn, bên cạnh chấp hành nghiêm mọi nền nếp, chế độ quy định; chúng tôi quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu trong huấn luyện và tích cực tham gia các hoạt động chung của đơn vị…”. Đại úy Nguyễn Trung Kiên - Chính trị viên Tiểu đoàn, cho biết, thực hiện đợt thi đua cao điểm “55 ngày hành động cách mạng, tiếp bước truyền thống Đoàn Cờ Đỏ anh hùng”, Tiểu đoàn đã tổ chức Lễ phát động trang nghiêm, đăng ký giao ước thi đua chặt chẽ tới từng đơn vị, bộ phận với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực; qua đó, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Lê Dũng Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Trung đoàn Tên lửa 257 được thành lập ngày 13-11-1965. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã cơ động chiến đấu trên 9 tỉnh, thành phố, đánh 450 trận, bắn rơi 74 máy bay các loại của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không tháng 12-1972, Trung đoàn đã phóng những quả đạn tên lửa đầu tiên mở màn chiến dịch vào lúc 19 giờ 44 phút ngày 18-12, cổ vũ tinh thần quân và dân ta trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thời gian qua, bằng tình cảm, trách nhiệm hướng về ngày truyền thống, Trung đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “55 ngày hành động cách mạng, tiếp bước truyền thống Đoàn Cờ Đỏ anh hùng”. Trong thời gian thi đua (từ 20-9 đến 13-11-2020), các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;  tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật.

Thi đua lập công, tiếp nối truyền thống
Giờ học tập truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Cùng với đó, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Tổ chức thi tìm hiểu 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn, kết quả có hơn 1.000 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ và đơn vị kết nghĩa; củng cố, làm mới hệ thống pa nô, khẩu hiệu, bồn hoa, cây cảnh; gắn bia và tu sửa khu tưởng niệm liệt sĩ của Tiểu đoàn 79 (xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); xây dựng 4 công trình chào mừng kỷ niệm (trị giá hơn 50 triệu đồng); tổ chức 5 buổi tọa đàm và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền về truyền thống của đơn vị…

Các hoạt động thi đua với nội dung, chỉ tiêu cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, phân đội đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; khích lệ, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiệu quả và sức lan tỏa của đợt thi đua cao điểm đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện lên một bước mới; nền nếp trực ban, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được nâng lên; các đội tuyển tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao; phục vụ các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Sư đoàn được biểu dương và đánh giá cao. Trung đoàn hoàn thành vượt chỉ tiêu trên các mặt công tác so với kế hoạch năm 2020 đề ra; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng điểm toàn diện do Sư đoàn lựa chọn; đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện trong năm 2020.

Bài, ảnh: MINH KHÔI, BÍCH PHƯỢNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website