14 giờ:15 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 5 , 2018

Sư đoàn Phòng không 377 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 24-5, Sư đoàn Phòng không 377 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (27-5-1968 / 27-5-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có đại biểu Quân khu 5, lãnh đạo thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 và các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 qua các thời kỳ; đại biểu các đơn vị trên địa bàn đóng quân. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng Sư đoàn.

Sư đoàn Phòng không 377 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 27-5-1968, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 53/QĐ-QP thành lập Sư đoàn PK 377 trực thuộc Bộ Tư lệnh PK-KQ. Sư đoàn tiếp nhận lực lượng, ổn định tổ chức biên chế tại xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và nhanh chóng cơ động và triển khai đội hình chiến đấu ở Quân khu 4. Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 377 có nhiệm vụ bảo vệ giao thông vận chuyển trên tuyến lửa Quân khu 4 và bảo vệ phía Bắc Thủ đô Hà Nội; bảo vệ tuyến đường Trường Sơn và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Các đơn vị của Sư đoàn đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 3.100 trên bầu trời miền Bắc. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, toàn Sư đoàn đã chiến đấu hàng ngàn trận, bắn rơi 147 máy bay các loại, có 2 máy bay B-52.

Sư đoàn Phòng không 377 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng
trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Sư đoàn 377.

Trải qua 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và các phần thưởng cao quý khác. Trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn có 23 tập thể và 15 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Từ năm 2014 đến nay, Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm liền (2014 - 2017) được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, ngày 29-12-2017, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Tư lệnh Quân chủng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Sư đoàn 377 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018; chú trọng xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân chủng các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời các tình huống tác chiến biển, đảo, trên không, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, SSCĐ và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội; đẩy mạnh thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo bước chuyển biến vững chắc trong toàn Sư đoàn; giữ vững mối quan hệ và đoàn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website