7 giờ:52 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 1 , 2021

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết các đơn vị

Ngày 18-1, Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng cùng Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã đi kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923 (Sư đoàn 371), Kho K333 (Cục Kỹ thuật) và Trạm Ra đa 19 (Trung đoàn 295, Sư đoàn 363).

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết các đơn vị miền khu vực phía Bắc
Thiếu tướng Vũ Văn Kha kiểm tra công tác bảo quản trang bị tại Kho K333.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết các đơn vị miền khu vực phía Bắc
Thiếu tướng Vũ Văn Kha tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc tết các đơn vị miền khu vực phía Bắc
Thiếu tướng Vũ Văn Kha tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 19.

Sau nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết Tân Sửu; Thiếu tướng Vũ Văn Kha biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ cho bộ đội; rà soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ, sát thực tiễn; thường xuyên hiệp đồng với các đơn vị bạn và địa phương trên địa bàn đóng quân để nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh; kiểm tra, củng cố, sắp xếp cảnh quan môi trường, các phương tiện vũ khí, trang bị phòng chống cháy nổ; tổ chức luyện tập cho bộ đội thành thục các phương án chiến đấu; duy trì nghiêm nền nếp canh trực, tuần tra, canh gác; tổ chức đón Tết Nguyên đán theo đúng phương châm “Sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”; chấp hành nghiêm các quy định của Quân đội và địa phương trong dịp Tết Nguyên đán; quản lý, nắm chắc và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội; quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn Tết và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tạo bầu không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi cho bộ đội. Sau Tết, các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, ban bay đầu xuân, tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Nhân dịp này, đồng chí Quyền Tư lệnh Quân chủng đã trao quà Tết của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân chủng và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website