14 giờ:25 phút Thứ sáu, ngày 15 tháng 6 , 2018

Học viện PK-KQ tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội

Ngày 14-6, Học viện PK-KQ đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2018. Dự, chỉ đạo và theo dõi Hội thi có thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện.

Học viện PK-KQ tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2018
Thủ trưởng Học viện PK-KQ trao thưởng cho các đội giành giải nhất, nhì, ba tại Hội thi.

Học viện PK-KQ tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2018
Phần thi tự giới thiệu của đội Cao xạ.

Tham gia Hội thi là các học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội đến từ các đội: Cánh sóng (Tiểu đoàn 4); Rồng lửa (Tiểu đoàn 5); Cao xạ (Tiểu đoàn 6); Én bạc (Tiểu đoàn 7 và Hệ 3). Các thí sinh trải qua 4 phần thi: Tự giới thiệu; trả lời câu hỏi bắt buộc; trả lời câu hỏi trắc nghiệm và hùng biện theo chủ đề. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản trong chương trình giảng dạy đại học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: Những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và ý nghĩa phương pháp luận; những nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh; những hiểu biết chung về lịch sử văn minh nhân loại; truyền thống lịch sử dân tộc, Quân đội, Quân chủng và Học viện; các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta trong thời kỳ đổi mới…

Với tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, trung thực; sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng và trí tuệ, cuốn hút đông đảo khán giả, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Rồng lửa; giải nhì cho đội Cánh sóng; giải ba cho đội Én bạc.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Học viện; đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn; trao đổi kinh nghiệm học tập giữa các đơn vị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm" thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Thông qua Hội thi sẽ lựa chọn các học viên tiêu biểu để bồi dưỡng, chuẩn bị tham gia Hội thi cấp toàn quân năm 2018.

Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website