14 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 7 , 2018

Trung đoàn 925 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 24-7, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng, Sư đoàn 372; cán bộ, chỉ huy Trung đoàn qua các thời kỳ; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925.

Trung đoàn 925 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng phát biểu tại buổi lễ.

Trung đoàn 925 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng
trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đoàn 925.

Trung đoàn Không quân 925 được thành lập ngày 19-7-1967. Ngay sau khi thành lập, trong điều kiện vũ khí, khí tài vừa ít, vừa kém hiện đại so với địch, kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu và chiến đấu chưa nhiều, song với tinh thần “dám đánh, biết đánh và quyết thắng”, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, phi công của Trung đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng làm chủ khí tài, trang bị, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, sáng tạo nhiều cách đánh thông minh, táo bạo. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ 2 ra miền Bắc - năm 1972, Trung đoàn đã có nhiều trận đánh tiêu biểu, điển hình như trận đánh ngày 8-5-1972 của 4 máy bay MiG-19 (Biên đội Nguyễn Ngọc Tiếp, Nguyễn Đức Tiêm, Nguyễn Hùng Sơn và Nguyễn Hồng Sơn) đã chiến đấu với 12 chiếc F-4 của địch, bắn rơi tại chỗ 2 chiếc và trở về hạ cánh an toàn; đây là trận đầu ra quân chiến thắng của Trung đoàn 925.

Phát huy truyền thống đó, Trung đoàn đã xuất kích hàng chục trận, làm tan rã đội hình không quân địch, tạo điều kiện cho các lực lượng phòng không, không quân của ta tiêu diệt và trực tiếp bắn rơi 7 máy bay Mỹ (tổng số máy bay Mỹ bị phi công Trung đoàn bắn rơi là 9 chiếc). Trung đoàn có 4 đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Ghi nhận thành tích trong chiến đấu, ngày 26-4-2018, Trung đoàn 925 vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Quang Đại đã chúc mừng những thành tích mà Trung đoàn 925 đạt được trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, Trung đoàn VMTD; thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá” của Quân chủng; nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, an toàn trong mọi hoạt động; đẩy mạnh các phong trào Thi đua Quyết thắng, coi trọng xây dựng mô hình mới, cách làm hiệu quả, nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận xây dựng mối đoàn kết quân dân...

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website