20 giờ:19 phút Thứ ba, ngày 29 tháng 1 , 2019

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết Lữ đoàn 918

Chiều 29-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918. Tham gia đoàn công tác Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết Lữ đoàn 918
Lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng PK-KQ và Lữ đoàn 918
đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Đón tiếp Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Bộ Quốc phòng có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Không quân 918.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết Lữ đoàn 918
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng và Lữ đoàn 918.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 918, Đại tá Vũ Tiến Dũng - Lữ đoàn trưởng đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm qua, công tác SSCĐ của Lữ đoàn được duy trì nghiêm; hệ số SSCĐ bằng 100%; trong năm, Lữ đoàn 918 đã đưa máy bay hiện đại C-295 vào trực ban chiến đấu và làm nhiệm vụ. Lữ đoàn đã tổ chức thực hiện tốt các chuyến bay nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt được cấp trên đánh giá cao.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết Lữ đoàn 918
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
nói chuyện với cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật tại sân bay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2018, trong đó nổi bật là công tác huấn luyện, SSCĐ. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ về việc tổ chức đón Tết và thực hiện tốt phương châm đón Tết "Sẵn sàng chiến đấu cao; quản lý vùng trời; quản lý điều hành bay chặt chẽ; kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm". Trong thời gian tới, Lữ đoàn làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phi công, cán bộ kỹ thuật; tổ chức động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say học tập, huấn luyện, khai thác, làm chủ VKTBKT hiện có; sẵn sàng xử lý các tình huống khi có yêu cầu. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ luôn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website