8 giờ:27 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 5 , 2016

Bộ Quốc Phòng và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID):

Công bố thành công giai đoạn 1 Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Ngày 3/5, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức “Lễ công bố thành công giai đoạn 1 Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng”.

 Dự buổi Lễ có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, đại diện Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 372; phía Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có ông Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Công bố thành công giai đoạn 1 Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Ted Osius - Đại sức đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký bàn giao kết quả xử lý dioxin giai đoạn 1 cho Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã khởi động Dự án về xử lý ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng từ tháng 8 năm 2012 với vốn đầu tư 84 triệu USD. Trải qua 5 năm thực hiện, bằng việc xử lý ở nhiệt độ cao, đến nay, Bộ Quốc phòng, USAID và nhiều cơ quan độc lập đã cùng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 45,000 m3 đất đã qua xử lý; kết quả cho thấy việc xử lý đáp ứng tốt mục tiêu làm sạch số lượng đất bị nhiễm dioxin ở bắc Sân bay Đà Nẵng. Giai đoạn 2 cũng là giai đoạn xử lý cuối sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Hoa Kỳ cùng công bố kết quả xử lý thành công đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng, trong giai đoạn 1 của Dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả thành công của Dự án, đồng thời đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ cần đẩy mạnh các Dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả của chất dioxin tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp nhận diện tích đất và số lượng đất, bùn nhiễm dioxin đã xử lý, đưa vào sử dụng phục vụ mục đích hòa bình và ổn định trong khu vực.

      Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website