9 giờ:42 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 8 , 2018

Sư đoàn 367 khai mạc Hội thao Hậu cần - Tài chính năm 2018

Sáng 20-8, tại Trung đoàn 230, Sư đoàn 367 đã khai mạc Hội thao Hậu cần - Tài chính năm 2018. Tham gia Hội thao có 6 đội tuyển đại diện cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần - tài chính của các trung đoàn trực thuộc Sư đoàn.

Sư đoàn 367 khai mạc Hội thao Hậu cần  - Tài chính năm 2018
Đại tá Phạm An Khang - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 phát biểu khai mạc Hội thao.

Sư đoàn 367 khai mạc Hội thao Hậu cần  - Tài chính năm 2018
Các đại biểu tham quan mô hình “Tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương,
bệnh binh" của Trung đoàn 263.

Tại Hội thao, các đội tuyển sẽ đua tài trên các nội dung lý thuyết và thực hành, thuộc tất cả các ngành của công tác Hậu cần Quân đội. Trong đó, phần lý thuyết chủ yếu tập trung vào chức trách, nhiệm vụ của các thành phần, nghiệp vụ đăng ký sổ sách, thủ tục giấy tờ... theo chuyên ngành. Phần Hội thao thực hành gồm: Thực hành đào bếp Hoàng Cầm; thực hiện chế biến món ăn bằng bếp Hoàng Cầm cho một trung đội ăn bữa chính; thực hành ngâm giá đỗ, muối nén củ, quả; thực hành mắc tăng võng trong điều kiện dã ngoại; trưng bày sản phẩm tăng gia của đơn vị đối với ngành Quân nhu. Hội thao 5 kỹ thuật cấp cứu; hội thao điều trị và hội thao phẫu thuật động vật đối với ngành Quân y. Ngành Doanh trại: Thực hành lắp, dựng, tháo dỡ nhà bạt cơ động; thực hiện thẩm định dự toán, thiết kế cho một hạng mục cụ thể. Ngành Xăng dầu: Thực hành làm bài tập thống kê thanh quyết toán; tính toán lượng xăng dầu còn trong phuy; phương pháp tính toán bảo đảm xăng dầu cho chiến đấu. Ngành Tài chính: thực hành làm bài tập kế toán, bài tập chế độ, báo cáo quyết toán tháng và kiểm tra sổ sách chứng từ tài chính. Ngoài ra, Hội thao năm nay còn có thêm phần thi sáng kiến cải tiến mô hình trang bị huấn luyện hậu cần.

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Phạm An Khang - Phó Sư đoàn trưởng, yêu cầu Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức đúng, đủ nội dung, chương trình Hội thao; đánh giá khách quan, trung thực, phản ánh đúng trình độ, thực trạng chất lượng huấn luyện hậu cần - tài chính của các đơn vị; các đội tuyển tham gia Hội thao cần tập trung nỗ lực, trí tuệ, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để thực hiện tốt các nội dung Hội thao; đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo chức trách ở đơn vị cơ sở...

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website