14 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 23 tháng 8 , 2018

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ

Sáng 23-8, tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ. Dự Hội nghị có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị PK-KQ trên địa bàn và 50 đại biểu là trưởng ban và trợ lý cán bộ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Hội nghị.
Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29-8. Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các nội dung: Những vấn đề chung về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy chế công tác cán bộ và xây dựng cơ quan, người làm công tác cán bộ; công tác kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ; công tác quản lý cán bộ các cấp, quản lý phi công, quy trình điều động, bổ nhiệm, chuyển ra, nâng lương QNCN, CNVQP chuyển diện bố trí cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý; công tác chính sách cán bộ và hậu phương Quân đội; thủ tục hồ sơ quy trình giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hồ sơ, chứng minh thư, kê khai thu nhập cá nhân; khai thác phần mềm quản lý cán bộ phục vụ đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ…

Quân chủng Phòng không - Không quân tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao ý thức tự giác, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình và những vấn đề mới của công tác cán bộ hiện nay, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập vận dụng thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị, giúp chủ nhiệm chính trị làm tham mưu cho cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp thực hiện tốt những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ. Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên làm công tác cán bộ phải không ngừng nâng cao về phương pháp, tác phong công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website