19 giờ:40 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 8 , 2019

Họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Quốc phòng - An ninh tại Việt Nam

Chiều 8-8, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, đã diễn ra buổi Họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Quốc phòng - An ninh tại Việt Nam năm 2019 (DSE Vietnam 2019). Đại tá Phan Toàn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng); Đại tá Lê Văn Phái - Phó Cục trưởng Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an); Thượng tá Phan Tiến Thọ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng và ông Nguyễn Đình Long - Giám đốc Công ty TNHH EIFEC đồng chủ trì Họp báo.

Họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Quốc phòng - An ninh tại Việt Nam
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo thông tin từ buổi họp báo, từ ngày 2 đến 4-10-2019, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ phối hợp với Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng); Công ty TNHH EIFEC và Expo Services tổ chức Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về Quốc phòng - An ninh tại Việt Nam năm 2019 (DSE Vietnam 2019).

Triển lãm và Hội thảo DSE Vietnam 2019 là một hoạt động phù hợp với chính sách từng bước hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết, bảo đảm khả năng phòng vệ và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quốc phòng và chủ trương mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc phòng với các nước, tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Triển lãm cũng là dịp quảng bá các sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Việt Nam sản xuất với các đối tác; giới thiệu hình ảnh, vị thế quốc phòng và an ninh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; là cơ hội cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận trang bị, công nghệ tiên tiến nhất của khu vực và thế giới ngay tại Việt Nam; để các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có thể làm việc, tiếp nhận các chuyển giao về công nghệ sửa chữa, thay thế và sản xuất mới các linh kiện và sản phẩm quốc phòng từ các nhà sản xuất và chuyên gia quốc phòng hàng đầu thế giới.

Với quy mô trên 5.000m2, Triển lãm dự kiến sẽ thu hút khoảng 200 thương hiệu, 7 khu gian hàng quốc gia của các nước lớn như: Liên bang Nga, Ukraina, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Ấn Độ và Israel cùng 2 khu gian hàng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với lượng khách tham quan chuyên ngành ước tính khoảng 5.000 lượt người. Đến nay, Ban Tổ chức đã và đang nhận được yêu cầu tham dự và xác nhận của một số tập đoàn lớn trên thế giới như: Rosoboronexport, Techmash, NIIPH, UVZ, Ukspecexport, Lockheed…

Để mang đến một sự kiện toàn diện cho các bên tham dự, bên cạnh các hoạt động trưng bày và trình diễn công nghệ tại Triển lãm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành các hoạt động kết nối doanh nghiệp tham dự với các cơ quan chủ quản, doanh nghiệp quân đội và công an, các đơn vị nghiên cứu; các hoạt động đón tiếp các đoàn quân sự và an ninh các nước tới tham quan và làm việc tại Triển lãm. Thêm vào đó, tại Triển lãm sẽ diễn ra chương trình Hội thảo chuyên đề toàn diện trong 2 ngày (3 và 4-10) với các chùm chủ đề về nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng an ninh quốc phòng.

Về lĩnh vực quốc phòng, Triển lãm sẽ trưng bày một số sản phẩm công nghiệp quốc phòng như: Hệ thống đổ bộ; xe bọc thép, chiến đấu; bảo vệ đạn đạo; Hệ thống phòng thủ CBRNE; Hệ thống vũ khí và tên lửa dẫn đường; Máy bay trực thăng và máy bay quân sự; Hệ thống phòng thủ trên bộ, trên không và trên biển; Hệ thống Ra đa và Bệ phóng; Platform Hải quân và Không quân… Về lĩnh vực an ninh, Triển lãm sẽ trưng bày một số sản phẩm như: Sinh trắc học; Kiểm soát và An ninh biên giới; Hệ thống và Thiết bị phòng thủ dân sự; Hải quan và Di trú; Chống khủng bố và Hệ thống An ninh Nhà nước nội bộ; An ninh mạng; Hệ thống, Thiết bị và Dịch vụ Cứu hộ và Cứu trợ thảm họa; Vũ khí phi sát thương…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website