8 giờ:34 phút Thứ tư, ngày 29 tháng 8 , 2018

Bóng chuyền nữ Việt Nam so tài Thái Lan ở tứ kết

Ngược dòng ấn tượng 3-2 trước Kazakhstan, cùng với việc Đài Loan (Trung Quốc) nhận thất bại trước Hàn Quốc đã giúp cho các cô gái Việt Nam lọt vào tứ kết môn bóng chuyền.

Với 2 trận thắng, được 6 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 4 bảng B sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Kazakhstan. Đối thủ của Thanh Thúy, Linh Chi, Bùi Thị Ngà… và các đồng đội ở tứ kết là Thái Lan với ngôi đầu bảng A. Thái Lan với những tay đập trứ danh, như: Wilavan, Pleumjit, Pimchichaya, Thatdao và mũi tấn công xuất sắc nhất của họ lúc này Chatchu On Moksri đã thắng một mạch 4 trận. Thậm chí đội bóng chuyền nữ xứ Chùa vàng đánh bại Nhật Bản 3-0, và chỉ để thua 1 ván duy nhất trước đội chủ nhà Indonesia trong lượt đấu cuối cùng.

Các trận đấu tứ kết sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ hôm nay (29-8).

Bóng chuyền nữ Việt Nam so tài Thái Lan ở tứ kết
 Chuyền 2 Linh Chi (số 10) cùng các đồng đội đang có tâm lý thoải mái trước trận đấu với Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

 

Olympic Hàn Quốc và Việt Nam đều tập kín

Không chỉ giới truyền thông châu Á mà truyền thông châu Âu cũng dành sự chú ý đặc biệt tới môn bóng đá nam ở Á vận hội 2018. Để tránh bị lộ bài, cả Olympic Hàn Quốc và Việt Nam đều tập kín vào chiều 28-8, sau khi cho các phóng viên tác nghiệp một lúc.

Chiều 28-8, các cầu thủ Olympic Hàn Quốc có buổi tập và làm quen SVĐ Pakansari (ở Bogor) vào lúc 16 giờ 30 phút. HLV Kim Hak Bum cho giới truyền thông quốc tế tác nghiệp khoảng 10 phút; sau đó chỉ cho các phóng viên quê nhà theo dõi buổi tập của đội trong 60 phút. Cẩn thận hơn, HLV Kim Hak Bum còn yêu cầu nhân viên tình nguyện lấy vải che cửa kính các phòng, đường hầm trong sân để tránh bị lộ bài.

Sau đó, HLV Park Hang-seo cũng chỉ cho giới truyền thông tác nghiệp 10 phút buổi tập của Olympic Việt Nam, trước khi cho đội tập kín cũng trên sân Pakansari.

Điền kinh: Quách Thị Lan vào chung kết 200m

Bán kết nội dung 200m, Quách Thị Lan thi ở lượt đầu tiên, cán đích với thông số 23 giây 76 để giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, Lê Tú Chinh với thông số 24 giây 13 đã bị loại.

Chung kết nội dung 800m nữ, Vũ Thị Ly về cuối cùng với thời gian 2 phút 12 giây 41.

Kurash: Sạch bóng võ sĩ Việt Nam

Vòng 1/16, hạng cân dưới 52kg dành cho nữ, Nguyễn Ngọc Ngân thua 0-5 trước võ sĩ nước chủ nhà Kusumawardani Susanti. Hạng cân dưới 90kg dành cho nam, Nguyễn Châu Hoàng Lan thất bại 0-10 trước đối thủ người Nhật Bản Kawaguchi Tatsumi. Hạng cân dưới 66kg dành cho nam, Nguyễn Hải Ba thua 0-10 trước đối thủ người Kazakhstan Aldaberganov.

Tứ kết hạng cân dưới 52kg nữ, Văn Ngọc Tú để thua 0-5 trước đối thủ Ấn Độ Malaprabha Yallappa. Như vậy ở môn này, Việt Nam không còn đại diện nào tranh tài.

Boxing: Tứ kết hạng cân 57kg dành cho nữ, Vương Thị Vy để thua 2-3 trước võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Huang Hsiowen.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018, tính đến 21 giờ ngày 28-8

STT

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng số

1

Trung Quốc

95

64

45

204

2

Nhật Bản

43

38

60

141

3

Hàn Quốc

32

38

46

116

4

Indonesia

24

19

29

72

5

Iran

17

16

16

49

20

Việt Nam

2

11

13


26

 
Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website