14 giờ:20 phút Thứ năm, ngày 20 tháng 9 , 2018

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Ngày 20-9, Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo.

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Đại hội.

Thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018, Sư đoàn đã cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hệ số chiến đấu của tên lửa, ra đa, pháo phòng không luôn đạt và vượt chỉ tiêu. 100% các đơn vị làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban SSCĐ khá”; trình độ các kíp chiến đấu ngày càng được nâng lên. Kết quả huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80 % khá, giỏi. Sư đoàn thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm điều lệ, quy trình, quy định trong công tác kỹ thuật. Công tác bảo đảm hậu cần và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” thường xuyên được duy trì thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ của Sư đoàn...

Sư đoàn 367 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018
Các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện.

Giai đoạn 2018-2023, phong trào TĐQT của Sư đoàn tập trung khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Sư đoàn; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao trong mọi tình huống; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật trong mọi nhiệm vụ. Sư đoàn ổn định về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng tổ chức đảng TSVM; tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng vững mạnh, Sư đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương thững thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 367 đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ; vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy được ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực, tự giác, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website