9 giờ:22 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 3 , 2025

Nỗ lực hết mình để làm chủ cánh bay

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925, Sư đoàn 372 luôn nhắc đến Đại úy Nguyễn Long Khánh - Phi đội trưởng Phi đội 2 là một cán bộ, phi công nhiệt tình, trách nhiệm, ham học, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực hết mình để làm chủ cánh bay
Đại úy Nguyễn Long Khánh - Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 925  làm công tác chuẩn bị trước khi bay trên máy bay Su-27.

Đã 9 giờ đêm, nhưng khu vực buồng tập máy bay Su-27 của Trung đoàn 925 vẫn sáng đèn, tại đây, Đại úy Nguyễn Long Khánh và đồng đội vẫn miệt mài luyện tập. Được biết, ngày hôm sau anh và đồng đội thực hiện bài bay mới nên ngoài việc chuẩn bị kỹ về lý thuyết, luyện tập trên sa bàn, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thì bay buồng tập và tập buồng lái là rất cần thiết để luyện tập cảm giác lái và rèn luyện sự nhanh nhạy trong xử trí các tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Tôi biết đến Nguyễn Long Khánh từ năm 2020, khi anh tốt nghiệp ra trường về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 925. Qua các lần tiếp xúc, tôi thấy anh là người vui tính, hòa đồng, gần gũi với mọi người. Có lần anh chia sẻ: “Cha tôi là Đại tá Nguyễn Văn Lập nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân. Cha từng dặn tôi phải luôn phấn đấu, gương mẫu, không bao giờ “đầu hàng” trước những khó khăn, thử thách. Chính vì thế, ngay từ khi là học viên hay về đơn vị công tác, tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực vượt bậc, đồng đội cố gắng 1 thì mình phải cố gắng 10”.

Sau 5 năm đào tạo phi công quân sự ở Trường Sĩ quan Không quân, Nguyễn Long Khánh trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, thực hiện các bài bay đúng quy trình, tiến độ, bay tốt trên máy bay Yak-52, L-39 và tốt nghiệp ra trường với quân hàm Trung úy. Khi được biên chế về Trung đoàn 925 làm nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại trên máy bay Su-27, anh luôn chủ động, tích cực học hỏi lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí, đồng đội và các phi công đi trước từ trình độ kỹ thuật lái đến khẩu khí, động tác, kỹ năng chỉ huy, quản lý bộ đội. Khi tham gia huấn luyện các bài bay, anh thường nghiên cứu rất kỹ về nguyên lý, lý thuyết bài bay, số liệu, động tác bay, đồng thời chấp hành nghiêm quy trình huấn luyện. Sau các bài bay, ban bay, anh luôn tự mình rút kinh nghiệm, bổ sung vào sổ học tập, sửa sai trong từng động tác. Chính vì thế, anh đã hoàn thành nhiệm vụ bay chuyển loại trên máy bay Su-27 trong thời gian ngắn. Sau đó, Nguyễn Long Khánh được huấn luyện bay giáo viên, bay các bài bay từ dễ đến khó, từ khí tượng giản đơn đến phức tạp và các bài bay ứng dụng chiến đấu. Anh được lãnh đạo, chỉ huy tín nhiệm, đề xuất, bổ nhiệm là biên đội trưởng, phó phi đội trưởng kiêm tham mưu trưởng, rồi phi đội trưởng. 

Trên các cương vị là cán bộ quản lý, anh luôn nêu cao tính kế hoạch, khoa học, tỉ mỉ và chủ động khắc phục mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu đóng góp ý kiến với chỉ huy Trung đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Theo Đại úy Nguyễn Long Khánh, điều kiện khí hậu tại Sân bay Phù Cát biến đổi khó lường, xung quanh sân bay có nhiều núi cao ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ bay của đơn vị. Chính vì thế, yêu cầu đối với các phi công trước khi bay phải chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, trong quá trình bay luôn trung thành với số liệu, sự hướng dẫn, kèm cặp của giáo viên, chỉ huy mặt đất; không được chủ quan, giản đơn, thỏa mãn với trình độ của mình. Hiện nay, Nguyễn Long Khánh đã có gần 650 giờ bay tích lũy, được phong danh hiệu phi công cấp 2, anh đã làm chủ tất cả các bài bay được huấn luyện trên máy bay Su-27; tham gia đào tạo, bay kèm các bài bay cho 3 phi công.

Thượng tá Đỗ Ngọc Trường - Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn Trung đoàn 925 nhận xét: “Đại úy Nguyễn Long Khánh là cán bộ luôn có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ và nhiệt tình, trách nhiệm đối với tập thể. Là một phi công trẻ, giờ bay tích lũy chưa nhiều, nhưng đồng chí đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó trên máy bay Su-27 như: Bay khí tượng phức tạp, bay đêm, bay biển; làm nhiệm vụ trực ban tiêm kích phòng không ban ngày, ban đêm; tham gia có hiệu quả các cuộc hội thi, hội thao ở các cấp; tham gia bắn, ném bom đạn thật mục tiêu mặt đất tại Trường bắn TB-2, mục tiêu mặt biển tại Trường bắn TB-5, tham gia các cuộc diễn tập; bắn ném bom trong diễn tập với các đơn vị của Quân khu 5, Quân đoàn 3 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, từ năm 2021 đến 2024, Đại úy Nguyễn Long Khánh được tặng các danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

LÊ HỮU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website