16 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 1 , 2019

Học viện PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 18-1, Học viện PK-KQ đã tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Hà Xuân Trường - Giám đốc Học viện, chủ trì Hội nghị.

Học viện PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
 Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy,
Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, Học viện PK-KQ tiếp tục quán triệt phương châm GD-ĐT “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, công tác dạy và học luôn gắn với thực tiễn SSCĐ ở các đơn vị trong Quân chủng; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về công tác GD-ĐT; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học viên cho các nước bạn Lào, Campuchia và bắt đầu đào tạo học viên chỉ huy tham mưu không quân cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Tập trung thực hiện "3 khâu đột phá" về xây dựng chính quy; nâng cao chất lượng dạy, học và sử dụng ngoại ngữ; rèn luyện thể lực bộ đội. Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học, trong đó 70,2% có trình độ sau đại học (tiến sĩ 6,4%). Các đội tuyển tham gia các kỳ thi Olympic học sinh, sinh viên toàn quốc đạt 53 giải tập thể và cá nhân; tham gia bắn đạn thật lực lượng phòng không năm 2018 do Quân chủng tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn giỏi”. Năm 2018, Học viện được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng”, 6 năm liên tục (từ 2013 đến nay) được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ; Bộ GD-ĐT và UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen và nhiều phần thưởng khác.

Học viện PK-KQ tổ chức Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thủ trưởng Học viện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác của Học viện PK-KQ trong năm 2018. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về công tác GD-ĐT trong tình hình mới; hoàn thiện các tiêu chí và đề nghị trên quan tâm, tạo điều kiện triển khai Đề án Đào tạo tiến sĩ tại Học viện; rà soát, điều chỉnh chương trình, đề cương chi tiết môn học, xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra ngành đào tạo, chương trình đào tạo theo hướng tăng thời gian, nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với đặc thù của Quân chủng; đào tạo phải theo kịp và tiến tới đi trước trong khai thác làm chủ trang bị khí tài mới, cải tiến, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, “gắn nhà trường với chiến trường, đơn vị”; triển khai thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp năm học 2018-2019 đúng tiến độ, chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong GD-ĐT; xây dựng các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh…

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện đã công bố các quyết định khen thưởng của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Hội, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ, Học viện PK-KQ và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018; đồng thời phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, mẫu mực, an toàn, quyết thắng”.

Tin, ảnh: TIẾN TƯỜNG


 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website