13 giờ:48 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 2 , 2019

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370

Ngày 18-2, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Lê Hồng Dũng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác hậu cần chuẩn bị cho tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm 2019 tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370. Cùng đi có Đại tá Phạm Xuân Cương - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện CSM tại Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 367.

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370
Thiếu tướng Lê Hồng Dũng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kết luận kiểm tra
tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra toàn diện các ngành thuộc công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện CSM năm 2019 tại Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 367 và Tiểu đoàn Huấn luyện vệ binh, Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, tập trung vào các nội dung: Công tác quán triệt, triển khai chỉ lệnh công tác hậu cần và kế hoạch công tác hậu cần năm 2019; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm hậu cần cho tiếp nhận, huấn luyện CSM; chương trình, giáo án, mô hình học cụ huấn luyện hậu cần; kế hoạch, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo theo các chuyên ngành; lượng dự trữ quân nhu, dụng cụ cấp dưỡng, quân trang; doanh trại, doanh cụ, nước sinh hoạt, công trình vệ sinh; kế hoạch phúc tra sức khỏe, lượng dự trữ thuốc chữa bệnh... 

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn trong tiến hành công tác chuẩn bị hậu cần cho tiếp nhận và huấn luyện CSM năm 2019 của các sư đoàn. Đồng thời yêu cầu, các sư đoàn nhanh chóng khắc phục những thiếu sót khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục hoàn thành công việc chuẩn bị hậu cần cho tiếp nhận và huấn luyện CSM; tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần cho SSCĐ; đồng thời điều chỉnh lực lượng hậu cần đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện CSM. Trong đó, chú trọng đảm bảo tốt về quân trang; nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội; có phương án đảm bảo ổn định về nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm chất lượng, ổn định về giá cả; làm tốt công tác chuẩn bị khám phúc tra sức khỏe; làm tốt vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh...

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website