10 giờ:30 phút Thứ hai, ngày 10 tháng 4 , 2023

Học viện Phòng không-Không quân giành 8 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 29

Từ ngày 3 đến 8-4, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Đội tuyển Olympic Toán học Học viện Phòng không-Không Quân (PK-KQ) đã tham gia kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 29.

Kỳ thi được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Hội Toán học Việt Nam, cùng sự phối hợp tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc Gia Hà Nội) và Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Đây là kỳ thi dành cho sinh viên giỏi Toán học uy tín và lớn nhất hằng năm do Hội toán học Việt Nam khởi xướng từ năm 1993.

Học viện Phòng không-Không quân giành 8 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 29
Đội tuyển Học viện PK-KQ nhận giải và chụp ảnh lưu niệm tại Lễ bế mạc.

Tham dự kỳ thi có 85 đoàn đến từ các trường đại học trên toàn quốc, với tổng số sinh viên dự thi là 615 (713 lượt thi), trong đó 368 sinh viên thi môn Đại số, 345 sinh viên thi môn Giải tích. Đội tuyển Học viện PK-KQ có 5 thí sinh tham gia tranh tài ở cả 2 nội dung Đại số và Giải tích.

Kết thúc Kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao 62 giải nhất, 126 giải nhì, 191 giải ba cho các thí sinh đạt thành tích tốt trong kỳ thi. Trong đó, Học viện PK-KQ giành 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba. Trong đó có 3 thí sinh đạt giải cả 2 môn Đại số và Giải tích là: Thượng sĩ Đào Trọng Quang, Trung sĩ Nguyễn Phúc Minh và Binh nhất Nguyễn Anh Tuấn đều là học viên thuộc Tiểu đoàn 7.

Những thành tích trên thể hiện sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của đội ngũ giảng viên, học viên Đội tuyển Olympic Toán học Học viện PK-KQ; tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Học viện trong tham gia các cuộc thi olympic sinh viên toàn quốc; đồng thời, tạo động lực, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website