10 giờ:17 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 9 , 2020

Khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không và súng máy phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020

Sáng 21-9, tại Lữ đoàn Phòng không 283, Quân Khu 4; Cơ quan chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không (PPK) và súng máy phòng không (SMPK) lực lượng Phòng không lục quân (PKLQ) năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi dự và phát biểu khai mạc. Dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu 4; thủ trưởng một số cơ quan Quân chủng PK-KQ.

Khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không và súng máy phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục PKLQ, phát biểu khai mạc Hội thi.

Khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không và súng máy phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020
Quang cảnh Hội thi.

Khai mạc Hội thi Đại đội trưởng pháo phòng không và súng máy phòng không lực lượng Phòng không lục quân năm 2020
Phần thi lý thuyết của các thí sinh.

Tham gia Hội thi có 73 thí sinh là đại đội trưởng PPK và SMPK thuộc các quân khu, quân đoàn trong toàn quân và Quân chủng Hải quân. Trong thời gian 5 ngày, các thí sinh tham gia thi các nội dung: Kiểm tra lý thuyết các chuyên ngành; soạn thảo và báo cáo kế hoạch chiến đấu; nhận dạng máy bay và thao tác khí tài nhỏ; thực hành thao tác pháo thủ PPK, xạ thủ SMPK 12,7mm và thực hành đánh địch trên sa bàn.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng thực hành công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện của đội ngũ đại đội trưởng PPK và SMPK. Qua đó, làm cơ sở để cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ huấn luyện và bản lĩnh, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến đấu của chỉ huy đại đội, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải yêu cầu Ban Tổ chức cần xây dựng kế hoạch khoa học, điều hành Hội thi linh hoạt, chặt chẽ; Ban Giám khảo đánh giá thí sinh công tâm, khách quan, chính xác; đội ngũ cán bộ tham gia thi bình tĩnh, tự tin, nỗ lực đạt được kết quả cao nhất. Sau Hội thi, vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN TRẦN HIỀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website