12 giờ:7 phút Thứ năm, ngày 21 tháng 2 , 2019

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm và kiểm tra Trung đoàn 64

Ngày 20-2, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới thăm và kiểm tra Trung đoàn 64, Sư đoàn 361. Cùng đi có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ cùng đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Quân chủng PK-KQ.

 

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm và kiểm tra Trung đoàn 64
Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra trận địa Trung đoàn 64.

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm và kiểm tra Trung đoàn 64
Thượng tướng Phan Văn Giang kết luận kiểm tra.

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 64 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; triển khai nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu đã xác định, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý vùng trời (QLVT) được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả; trình độ SSCĐ của Trung đoàn được nâng lên. Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến rõ nét, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định. Các kíp chiến đấu tham gia hội thi, hội thao của trên đều đoạt giải cao. Trung đoàn luôn xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện nghiêm kỷ luật. Toàn đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Trung đoàn 64 đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tích cực, chủ động học tập làm chủ, khai thác hiệu quả vũ khí hiện đại mà đơn vị được trang bị; trình độ SSCĐ của bộ đội không ngừng được củng cố, nâng cao; đơn vị đã quản lý, bảo vệ tốt vùng trời và các mục tiêu được phân công. Bên cạnh việc chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế để đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới; Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, năm 2019 và những năm tiếp theo, Trung đoàn 64 sẽ giữ vững và phát huy tốt những thành tích đã đạt được; tập trung làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện làm chủ VKTB; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu, chú trọng rèn luyện tác phong, phương pháp chỉ huy, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website