15 giờ:43 phút Thứ năm, ngày 31 tháng 1 , 2019

Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”

Trong 2 ngày 29 và 30-1, tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” năm 2019. Dự Chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”
T
rung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tham quan
gian trưng bày của tuổi trẻ Trung đoàn 291, Sư đoàn 365.

Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”
Đại tá Hoàng Văn Lâu - Chính ủy Sư đoàn 365
giới thiệu các mô hình trưng bày tại Chương trình.

Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”
Đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 291 và chi đoàn kết nghĩa
tham gia phần thi gói bánh chưng .

Chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" năm 2019 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, sinh động và ý nghĩa, như: Thi gói bánh chưng, bánh tét; thi cắm trại, đắp linh vật đẹp, khiêu vũ, múa hát tập thể, bữa cơm chiến sĩ; tổ chức tặng quà, tặng bánh chưng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Theo Trung tá Trần Viết Năng - Phụ trách Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình; đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ cả nước, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; tạo không khí sôi nổi, đầm ấm, gắn kết chặt chẽ quân dân, cùng sẻ chia, động viên chào đón mùa Xuân mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực Tết; xây dựng “phên giậu” nơi biên giới ngày càng giàu mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban Thanh niên Quân đội tổ chức Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân”

Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ 
trao quà cho các gia đình chính sách xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

Nhân dịp này, Quân chủng PK-KQ đã trao 15 phần quà cho các đối tượng chính sách xã Đề Thám và 5 phần quà cho các đối tượng chính sách xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website