15 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 6 tháng 3 , 2019

Kho K332 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Ngày 6-3, Kho K332, Cục Kỹ thuật PK-KQ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (6-3-1969/6-3-2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chúc mừng.

Kho K332 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ
phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Kho K332 kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Kho K332 (tiền thân là Tiểu đoàn kho 33) được thành lập ngày 6-3-1969, là kho dự trữ chiến lược của Quân chủng PK-KQ, với chức năng nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, niêm cất, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tên lửa, xe đặc chủng, phụ tùng vật tư kỹ thuật Phòng không và Không quân.

Trong suốt 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Kho K332 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, từng bước trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) tặng Cờ “Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 1996 - 2000”; 14 lần được Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và 16 Cờ thưởng “Đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị kho”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lâm Quang Đại đã biểu dương những thành tích mà Kho K332 đạt được trong 50 năm qua. Đồng thời yêu cầu, cán bộ, QNCN, chiến sĩ Kho K332 cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, chăm lo, xây dựng Kho vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của bộ đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảm bảo kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đặc biệt, quán triệt 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm kỹ thuật năm 2019 mà Thường vụ Quân ủy Trung ương đã đề ra; tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng Kho ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website