14 giờ:42 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 3 , 2019

Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 365

Sáng 20-3, Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) tại Sư đoàn 365.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 365
Trung tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra nơi ở của CSM
Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 365.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 365
Thủ trưởng Phòng Tuyên huấn kiểm tra nhận thức chính trị của CSM.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 365
Thủ trưởng Phòng Quân huấn kiểm tra điều lệnh đội ngũ đối với CSM.

Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 365
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, kết luận kiểm tra.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365 báo cáo kết quả công tác huấn luyện CSM năm 2019, đồng chí Tư lệnh Quân chủng và Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện CSM tại Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 365. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, tài liệu, giáo án, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện; công tác nắm bắt chất lượng chính trị, nền nếp công tác giáo dục chính trị và hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện CSM; công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, hậu cần, đời sống cho CSM…

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương Tiểu đoàn 11 nói riêng, Sư đoàn 365 nói chung đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện CSM theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu Sư đoàn 365 tiếp tục bám sát chương trình huấn luyện của Bộ Tổng Tham mưu; tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện ngoại khóa cho đội ngũ cán bộ khung, nhất là trình độ, kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ ngày, tuần; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2019.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website