20 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”

* Được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; ngày 7-7, Phòng Dân vận (Cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ) đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Quân chủng đóng quân trên địa bàn Sân bay Miếu Môn (gồm: Nhà máy A31, Kho K286; Lữ đoàn 28); Ban Chỉ huy Trường bắn Miếu Môn (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và Đảng ủy, UBND, UBMTTQ các xã Trần Phú, Đồng Lạc, Mỹ Lương, Thượng Lâm, Hồng Phong (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội); xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017).

Quân chủng PK-KQ tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”
Đại diện Quân chủng PK-KQ tặng quà các đối tượng chính sách
xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Tại các địa phương, Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ và các đơn vị đã đến thăm và tặng 37 phần quà cho các gia đình chính sách tại 6 xã với tổng trị giá 21,6 triệu đồng; đồng thời tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh, tu sửa, quét vôi 6 nghĩa trang liệt và 1 nhà văn hóa thôn.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của Bộ đội PK-KQ; đồng thời, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân.

Quân chủng PK-KQ tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”
ĐVTN Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Yên Bái và địa phương
tham gia lao động vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường, TP Yên Bái.

* Trước đó, ngày 1-7, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Yên Bái đã phối hợp với tổ chức Đoàn và lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Nam Cường, TP Yên Bái tổ chức lao động vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường. Trong dịp này, tuổi trẻ Tiểu đoàn cũng tham gia chương trình văn nghệ, thắp nến tri ân, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân. Đây là những hoạt động thường xuyên của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Yên Bái với các đơn vị trên địa bàn đóng quân, qua đó góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân; nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG, DƯƠNG TOÀN, NGÔ QUYẾN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website