15 giờ:47 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 , 2019

Gặp mặt truyền thống hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72

Ngày 10-5, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân (PK-KQ), Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 41 năm chiến thắng Tây Nam và 40 năm chiến thắng Biên Giới phía Bắc. Dự gặp mặt có Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Phiệt - Nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng PK-KQ, đại biểu một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng cùng gần 200 cựu chiến binh nguyên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Tên lửa A72.

Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 tổ chức gặp mặt truyền thống
Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 tổ chức gặp mặt truyền thống
Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 tổ chức gặp mặt truyền thống
Tiết mục văn nghệ của các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.

Trong niềm vui ngày gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miềm Nam, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia và tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Quá trình chiến đấu, Bộ đội Tên lửa Phòng không A72 đã bắn rơi rất nhiều máy bay, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nhân dịp này, Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 đã báo cáo những kết quả hoạt động trong năm vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, những năm qua, Hội Bạn chiến đấu Tên lửa A72 đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các cựu chiến binh. Hội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ; hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ đội Tên lửa A72; cung cấp tài liệu thông tin đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho một số đồng chí có thành tích xuất sắc trong chiến đấu. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên động viên các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực chăm lo xây dựng gia đình, địa phương vững mạnh.

Tin, ảnh: VŨ DUY

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website