11 giờ:32 phút Thứ tư, ngày 29 tháng 5 , 2019

Hội thảo khoa học “Quản lý, phát hiện và đối phó với các phương tiện bay không người lái trên biển của lực lượng phòng không, không quân trong tình hình mới

Sáng 29-5, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, phát hiện và đối phó với các phương tiện bay không người lái trên biển của lực lượng phòng không, không quân trong tình hình mới”. Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng, chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Binh đoàn 18, các quân khu, Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật Quân sự; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu các phòng, ban, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, phát hiện và đối phó với các phương tiện bay không người lái trên biển của lực lượng phòng không, không quân trong tình hình mới”
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, phát biểu tại Hội thảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý, phát hiện và đối phó với các phương tiện bay không người lái trên biển của lực lượng phòng không, không quân trong tình hình mới”
Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, với quan điểm, phương pháp luận khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, tầm nhìn và tư duy khoa học, các đại biểu, nhà khoa học dự Hội thảo đã phát biểu tham luận, tập trung phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, xu hướng phát triển phương tiện bay không người lái trên thế giới; làm rõ khả năng sử dụng phương tiện bay không người lái trên vùng biển Việt Nam của các nước, những nguy cơ về an ninh hàng hải, an toàn hàng không khi phương tiện bay không người lái không được quản lý chặt chẽ; đánh giá những mặt mạnh và làm rõ những điểm yếu của các loại phương tiện bay không người lái trong các hoạt động tác chiến trên không, trên biển.

Các tham luận cũng đánh giá khách quan thực trạng về tổ chức, biên chế, trang bị, vũ khí, phương tiện, khả năng của các lực lượng phòng không, không quân trong phát hiện, quản lý phương tiện bay không người lái; đề xuất các giải pháp để ngụy trang, giữ bí mật cũng như các giải pháp kịp thời phát hiện, quản lý chặt chẽ, vô hiệu hóa với các phương tiện bay không người lái trên vùng biển của nước ta, kiểm soát chặt chẽ an ninh vùng trời trên biển, đảo. Cùng với đó, các tham luận đã gợi mở những vấn đề phát triển lực lượng, nghệ thuật tác chiến, chỉ huy hiệp đồng; những định hướng xây dựng, phát triển lực lượng phòng không, không quân trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trên biển trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng, nhấn mạnh: Thông qua Hội thảo sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cơ quan các cấp nghiên cứu, vận dụng trong việc hoạch định đường lối, chính sách về quân sự, quốc phòng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận phòng không nhân dân trên biển vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phát huy sức mạnh Việt Nam lên một tầm cao mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng thời, Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website