9 giờ:45 phút Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 , 2019

Binh đoàn 18 kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Ngày 1-6, tại Hà Nội, Binh đoàn 18 - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành truyền thống (1-6-1989 / 1-6-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh - nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan Bộ Quốc phòng. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi lẵng hoa chúc mừng.
Binh đoàn 18 kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 18 đã khái quát chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Là đơn vị kinh tế gắn với quốc phòng, Binh đoàn 18 - Tổng công ty Trực Thăng Việt Nam hoạt động bay trên mọi miền của Tổ quốc và cả nước ngoài. Với nhiều loại hình dịch vụ như: Bay dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí; bay tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam; bay dịch vụ du lịch; bay hoạt động quân sự, bay chuyên cơ, bay cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu y tế; dịch vụ sửa chữa, đại tu, cung cấp vật tư khí tài trực thăng; huấn luyện và đào tạo phi công trực thăng và kinh doanh tổng hợp... Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ thị trường bay dịch vụ trực thăng trong nước, đồng thời xuất khẩu dịch vụ bay trực thăng ra thị trường nước ngoài như: Bay dịch vụ dầu khí ở Na Uy, Malaysia, Đông Timo, Ấn Độ; bay cứu hỏa ở Indonesia. Ngoài việc phát triển kinh tế, Tổng công ty Trực thăng còn góp phần củng cố và nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng.

Binh đoàn 18 kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất
Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Binh đoàn 18.
Binh đoàn 18 kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất
Thiếu tướng Hà Tiến Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 18 vinh dự
được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Phát biểu chúc mừng Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động của Tổng công ty trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 30 năm qua.

Cũng tại buổi lễ, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đối với Binh đoàn 18 - Tổng công ty Trực thăng Việt Nam. Thiếu tướng Hà Tiến Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Tin, ảnh: HẠ VŨ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website